Giữa niềm vui thu hoạch vụ lúa mới xen lẫn nhiều nỗi lo, địa phương vẫn nỗ lực ổn định sản xuất, hoàn thiện bộ máy sau sáp nhập và hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị cho người nông dân.
Từ cánh đồng lúa đến giá trị hạt gạo Krông Ana
Nằm dọc theo dòng sông Krông Ana hiền hòa, xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) hôm nay khoác lên mình một diện mạo mới. Trên những cánh đồng lúa đang vào độ chín, hương thơm ngát lan tỏa khắp không gian, sắc vàng óng ả trải dài như bức tranh mật ngọt. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh đó vẫn những áp lực từ biến động giá cả, chi phí sản xuất, thời tiết cực đoan và thị trường tiêu thụ.
Những ngày cuối vụ, trên các cánh đồng ở xã Krông Ana lại rộn ràng một không khí rất riêng, vừa hối hả, khẩn trương nhưng cũng đầy ắp sự bình yên và thỏa nguyện. Màu vàng rực của lúa chín phủ kín cánh đồng, khắp nơi vang lên tiếng máy gặt đập liên hợp nổ giòn giã.
Dọc các tuyến đường nội đồng, những chuyến xe chở thóc đầy ắp nối đuôi nhau. Khói rơm rạ bảng lảng trong chiều tà, gợi cảm giác hoài niệm thân thuộc.
Có mặt tại cánh đồng ở thôn 1, bà Nguyễn Thị Nga, cho biết, gia đình canh tác 8 sào ruộng. Năm 2025, sau khi trừ chi phí, gia đình thu về khoảng 70 - 80 triệu đồng.
“Làm lúa bây giờ khác nhiều so với trước. Từ khâu chọn giống, bón phân đến chăm sóc đều phải tính toán kỹ hơn. Dù vất vả hơn nhưng năng suất ổn định, chất lượng hạt gạo cũng được nâng lên”, bà Nga chia sẻ.
Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Hoàng Minh Giám – Chủ tịch UBND xã cho biết, Krông Ana hiện là một trong những địa phương có diện tích sản xuất lúa lớn của tỉnh Đắk Lắk.
Không còn những phương thức canh tác lạc hậu, người dân nơi đây đang từng bước chuyển sang hướng sản xuất hiện đại. Việc chuyển đổi giống cây trồng, nâng cao chất lượng sản phẩm và tổ chức lại sản xuất đang tạo nền tảng cho một nền nông nghiệp bền vững hơn.
“Những năm gần đây, địa phương từng bước chuyển đổi sang các giống lúa chất lượng cao, chủ yếu là ST24 và ST25. Đây đều là giống lúa cho hạt gạo thơm, dẻo, phù hợp thổ nhưỡng địa phương, cũng như nhu cầu thị trường, mang lại giá trị kinh tế ổn định hơn cho người dân. Nhãn hiệu gạo Krông Ana phát triển ổn định nhờ vùng nguyên liệu chất lượng này”, ông Giám cho biết.
Từ một vùng sản xuất lúa trọng điểm, Krông Ana từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu riêng cho hạt gạo địa phương. Nhãn hiệu “Gạo Krông Ana” được cấp Giấy chứng nhận đăng ký vào năm 2019 không chỉ ghi nhận nguồn gốc, chất lượng sản phẩm mà còn đánh dấu bước chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy xây dựng thương hiệu.
Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ người dân sản xuất theo hướng an toàn, thân thiện môi trường. Đây là cơ sở để vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao phát triển ổn định và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.
Giữa những cánh đồng trải dài, mùa lúa chín phản chiếu nhịp sống lao động cần cù của người dân Tây Nguyên, mở ra kỳ vọng về một vùng quê đang đổi thay từ chính những giá trị nông nghiệp truyền thống.
Ổn định bộ máy, tạo động lực phát triển mới
Theo ông Hoàng Minh Giám – Chủ tịch UBND xã, việc vận hành mô hình mới sau sáp nhập địa giới hành chính không chỉ là yêu cầu về tổ chức, quản lý mà còn là cơ hội mang tính chiến lược để địa phương quy hoạch lại nguồn lực, đổi mới tư duy điều hành theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ dân và định hình các động lực tăng trưởng mới.
Trong quá trình triển khai, địa phương vừa phải hoàn thiện tổ chức bộ máy, vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực ven sông Krông Ana, ảnh hưởng đến sản xuất và công tác phòng chống thiên tai.
Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của người dân và phối hợp của các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn vẫn duy trì ổn định; công tác an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, nhiều lĩnh vực có chuyển biến tích cực.
“Chúng tôi tập trung bảo đảm sinh kế cho người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng và giá trị gia tăng của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn”, ông Giám nhấn mạnh.
Năm 2025, tổng sản lượng lương thực có hạt của xã đạt hơn 59 nghìn tấn; riêng lúa nước đạt 57.535 tấn, tiếp tục giữ vai trò cây trồng chủ lực; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 31 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tổng giá trị sản phẩm toàn xã đạt gần 2,9 nghìn tỷ đồng; trong đó, nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ tiếp tục là những trụ cột tăng trưởng của địa phương.
Bước sang năm 2026, Krông Ana tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp, mở rộng liên kết chuỗi và phát triển sản xuất bền vững. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp sạch, tăng cường cơ giới hóa, đồng thời triển khai các chủ trương về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn sản xuất.
Cùng với đó là mở rộng kinh tế hợp tác, tăng cường liên kết giữa hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân; phát triển các sản phẩm OCOP như gạo, nấm Krông Ana và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng nhằm nâng cao giá trị sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Ở lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, địa phương tiếp tục thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, tạo thêm việc làm và đa dạng hóa cơ cấu kinh tế.
Từ những cánh đồng lúa bên dòng sông Krông Ana đến định hướng phát triển trong giai đoạn mới, địa phương đang từng bước tạo dựng nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Những “mùa vàng” hôm nay không chỉ mang lại sinh kế cho người dân mà còn mở ra kỳ vọng về một vùng quê năng động, hiện đại và giàu bản sắc trong tương lai.
Điểm sáng kinh tế năm 2025
Năm 2025, xã Krông Ana ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 31 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tổng giá trị sản phẩm toàn xã đạt gần 2,9 nghìn tỷ đồng. Nông nghiệp tiếp tục là lĩnh vực thế mạnh, cùng với công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ tạo động lực tăng trưởng, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển địa phương.