back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
Du khách trải nghiệm hoạt động chèo SUP trên dòng nước trong xanh tại Suối Thanh Niên, xã Krông Bông. (Ảnh: TH)

Từ điểm tắm suối tự phát đến ‘viên ngọc xanh’ du lịch Đắk Lắk

GD&TĐ - Nằm dưới chân dãy Chư Yang Sin, Suối Thanh Niên đang dần hút khách nhờ vẻ đẹp nguyên sơ, mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái của Đắk Lắk.

Không gian sinh thái giữa núi rừng Tây Nguyên

Nằm tại thôn 4, xã Krông Bông, Suối Thanh Niên được xem là một trong những điểm đến còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của tỉnh Đắk Lắk.

Từ trung tâm phường Buôn Ma Thuột, du khách di chuyển khoảng 50km theo quốc lộ 27 là có thể tiếp cận không gian thiên nhiên tách biệt với đô thị.​

a1-mot-doan-cua-suoi-thanh-nien-nhin-tu-tren-cao.jpg
Một đoạn của Suối Thanh Niên, xã Krông Bông nhìn từ trên cao. (Ảnh: TH)

Bắt nguồn từ dãy Chư Yang Sin – nơi được ví như “mái nhà của Tây Nguyên”, dòng suối uốn lượn qua những phiến đá lớn, tạo thành nhiều hồ nước nhỏ trong xanh. Nước suối có độ trong cao, có thể nhìn rõ đáy, khi thì chảy xiết, lúc lại êm đềm len giữa thảm thực vật rừng, tạo nên âm thanh tự nhiên đặc trưng của núi rừng.

Hai bên bờ suối là hệ sinh thái rừng còn khá nguyên vẹn với cây cổ thụ và thảm thực vật xanh dày. Không gian mát mẻ, đặc biệt vào những ngày nắng, ánh sáng xuyên qua tán lá tạo hiệu ứng phản chiếu xuống mặt nước, làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên vốn có.

Thời điểm thích hợp để tham quan là mùa khô (từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau) khi thời tiết ổn định, thuận lợi cho các hoạt động dã ngoại, tắm suối và cắm trại.

a7-dong-nuoc-trong-vat-len-qua-nhung-ghenh-da.jpg
Dòng nước trong vắt len qua những ghềnh đá. (Ảnh: TH)

Điểm đến lý tưởng

Với cảnh quan tự nhiên và vị trí không quá xa trung tâm, khu vực này đang dần trở thành lựa chọn của nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ vào dịp cuối tuần.

Có mặt tại đây vào cuối tháng 5, anh Nguyễn Tấn Toàn (38 tuổi, TP Hồ Chí Minh) cho biết gia đình quay lại Krông Bông trong chuyến thăm người thân và tiếp tục chọn điểm đến này để vui chơi, ăn uống cùng mọi người.

“Không khí rất thoáng, nước suối sạch và mát. Khu vực vẫn giữ được nét tự nhiên, phù hợp để gia đình tổ chức dã ngoại và thư giãn cuối tuần,” anh Toàn chia sẻ.

a6-tham-thuc-vat-xanh-muot-o-hai-ben-bo-suoi.jpg
Một đoạn của Suối Thanh Niên, xã Krông Bông điểm đến yêu thích vào cuối tuần của du khách. (Ảnh: TH)

Theo anh, điều thu hút nhất là sự mộc mạc, chưa chịu tác động nhiều của hoạt động thương mại du lịch, giúp du khách dễ dàng hòa mình vào thiên nhiên.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Kim Trúc (35 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột) cho biết, thông qua mạng xã hội, gia đình chị biết đến con suối này và quyết định đưa các con đến trải nghiệm.

“Các cháu rất thích vì được vui chơi ngoài trời, tắm suối. Không gian rộng, thoáng, giúp các cháu hạn chế sử dụng thiết bị điện tử,” chị Trúc nói.

Theo ghi nhận, vào mỗi dịp cuối tuần, con suối thu hút hàng trăm lượt du khách mang theo đồ ăn và lều trại để tổ chức hoạt động trong ngày.

Dù sở hữu nhiều lợi thế cảnh quan nhưng nhiều năm qua Suối Thanh Niên chủ yếu được người dân địa phương và du khách tự khám phá. Hạ tầng tiếp cận, dịch vụ du lịch gần như chưa được đầu tư đồng bộ, trong khi tiềm năng phát triển du lịch sinh thái vẫn còn rất lớn.

Trong bối cảnh xu hướng du lịch xanh, trải nghiệm thiên nhiên ngày càng được ưa chuộng, điểm này được xem là “dư địa” phát triển mới của địa phương nếu được quy hoạch bài bản và khai thác hợp lý.

a3-ong-nguyen-ngoc-phap-chu-tich-ubnd-xa-krong-bong-trao-doi-ve-tiem-nang-phat-trien-du-lich-tai-suoi-thanh-nien.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Pháp – Chủ tịch UBND xã Krông Bông trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại về tiềm năng phát triển du lịch tại Suối Thanh Niên. (Ảnh: TH)

Định hướng phát triển gắn với bảo tồn

Những năm gần đây, xã Krông Bông đã rà soát, định hướng quy hoạch Suối Thanh Niên trở thành khu du lịch gắn với trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa cộng đồng.

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, ông Nguyễn Ngọc Pháp – Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương xác định đây là khu vực có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch.

“Suối Thanh Niên có cảnh quan đẹp, nguồn nước và hệ sinh thái mát mẻ, phù hợp để du khách tham quan, nghỉ dưỡng, tắm suối và trải nghiệm. Do đó, cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và giá trị của khu vực này nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, ông Pháp chia sẻ.

Theo định hướng, việc phát triển du lịch sẽ ưu tiên giữ gìn cảnh quan vốn có, hạn chế các tác động xây dựng lớn đến môi trường. Đồng thời, nghiên cứu đầu tư hạ tầng thiết yếu như đường tiếp cận, bãi đỗ xe, khu nghỉ chân và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Nếu được đầu tư bài bản, Suối Thanh Niên sẽ trở thành điểm nhấn của xã Krông Bông, góp phần thúc đẩy các ngành dịch vụ đi kèm như lưu trú, ăn uống, bán hàng lưu niệm và trải nghiệm văn hóa bản địa.

“Quan điểm là phát triển phải đi đôi với bảo tồn, không đánh đổi môi trường lấy lợi ích trước mắt”, ông Pháp nhấn mạnh.

Nhiều du khách cho rằng, điều khiến Suối Thanh Niên hấp dẫn chính là vẻ đẹp tự nhiên chưa bị thương mại hóa mạnh. Vì vậy, bên cạnh bài toán thu hút đầu tư, việc giữ được không gian sinh thái nguyên bản được xem là yếu tố quyết định giá trị lâu dài của điểm đến này.

a2-suoi-thanh-nien-tro-thanh-diem-den-thu-hut-nhieu-du-khach-trai-nghiem-da-ngoai-vao-dip-cuoi-tuan.jpg
Mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, Suối Thanh Niên luôn "hút" du khách đến trải nghiệm, tắm mát những ngày hè. (Ảnh: TH)

Theo ông Hồ Duy Nam – Trưởng phòng Kinh tế xã Krông Bông, việc phát triển Suối Thanh Niên cần được đặt trong tổng thể liên kết vùng, đặc biệt gắn với định hướng phát triển du lịch của Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

“Một trong những lợi thế của Suối Thanh Niên là nằm gần Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, nơi sở hữu hệ sinh thái rừng đặc trưng và tiềm năng du lịch trải nghiệm lớn của Đắk Lắk. Nếu được kết nối đồng bộ, khu vực này có thể hình thành chuỗi du lịch khám phá – nghỉ dưỡng mang bản sắc riêng của vùng”, ông Nam bày tỏ.

Cũng theo ông Nam, địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, tích hợp khu vực Suối Thanh Niên vào quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh và địa phương, dự kiến hoàn thành trong quý III/2026. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá tiềm năng nhằm thu hút các nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển du lịch xanh tham gia.

Theo đó, ưu tiên thu hút các mô hình du lịch bền vững gắn với trải nghiệm văn hóa cộng đồng, đầu tư đồng bộ cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng và các hoạt động thể thao, vui chơi ngoài trời như chèo thuyền, tắm suối, dã ngoại.

a5.jpg
Dù có tiềm năng phát triển, nhưng đến nay các hoạt động tham quan, trải nghiệm ở Suối Thanh Niên vẫn tự phát. (Ảnh: TH)

Việc khai thác hiệu quả cảnh quan tự nhiên không chỉ mở thêm sinh kế cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương trong thời gian tới.

Khi bài toán phát triển du lịch được đặt ra theo hướng bền vững, Suối Thanh Niên không chỉ là điểm dừng chân cuối tuần mà còn có cơ hội trở thành “viên ngọc xanh” trên bản đồ du lịch Đắk Lắk.

Đến với Suối Thanh Niên, du khách có thể tắm suối, cắm trại, tổ chức dã ngoại cuối tuần hoặc tận hưởng không gian mát mẻ giữa núi rừng Tây Nguyên. Những ghềnh đá tự nhiên, dòng nước trong xanh cùng hệ sinh thái ven suối còn khá nguyên vẹn tạo nên điểm đến phù hợp cho các hoạt động nghỉ ngơi, thư giãn và trải nghiệm thiên nhiên. Thời điểm thuận lợi để tham quan là mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 4 hằng năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ