back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine

Để chào mừng huyện Mê Linh - Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận Huân chương lao động hạng Ba và công nhận điểm du lịch di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, từ ngày 9/12, trong khuôn viên Đền thờ Hai Bà Trưng, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh, TP Hà Nội tổ chức đường hoa và không gian văn hóa, nghệ thuật.

Festival hoa 2022 với chủ đề “Mê Linh rực rỡ sắc hoa” lần đầu tiên được tổ chức từ ngày 9-11/12 tại huyện Mê Linh (Hà Nội).
Festival hoa 2022 với chủ đề “Mê Linh rực rỡ sắc hoa” lần đầu tiên được tổ chức từ ngày 9-11/12 tại huyện Mê Linh (Hà Nội).
Chuẩn bị cho sự kiện này, "thủ phủ hoa" Mê Linh - vựa hoa của Thủ đô Hà Nội đang vào giai đoạn cuối cùng cho công tác chuẩn bị trước khi giới thiệu đến công chúng Festival hoa rực rỡ sắc màu.
Chuẩn bị cho sự kiện này, "thủ phủ hoa" Mê Linh - vựa hoa của Thủ đô Hà Nội đang vào giai đoạn cuối cùng cho công tác chuẩn bị trước khi giới thiệu đến công chúng Festival hoa rực rỡ sắc màu.
Đây là lần đầu tiên huyện Mê Linh tổ chức Chương trình Lễ hội hoa nhằm trưng bày, giới thiệu các loại hoa, sản phẩm từ hoa, cây cảnh, nghệ thuật sắp đặt, trang trí hoa, cây cảnh của các nghệ nhân trồng hoa huyện Mê Linh tới các đại biểu, nhân dân và du khách thập phương.Đây là lần đầu tiên huyện Mê Linh tổ chức Chương trình Lễ hội hoa nhằm trưng bày, giới thiệu các loại hoa, sản phẩm từ hoa, cây cảnh, nghệ thuật sắp đặt, trang trí hoa, cây cảnh của các nghệ nhân trồng hoa huyện Mê Linh tới các đại biểu, nhân dân và du khách thập phương.Đây là lần đầu tiên huyện Mê Linh tổ chức Chương trình Lễ hội hoa nhằm trưng bày, giới thiệu các loại hoa, sản phẩm từ hoa, cây cảnh, nghệ thuật sắp đặt, trang trí hoa, cây cảnh của các nghệ nhân trồng hoa huyện Mê Linh tới các đại biểu, nhân dân và du khách thập phương.Đây là lần đầu tiên huyện Mê Linh tổ chức Chương trình Lễ hội hoa nhằm trưng bày, giới thiệu các loại hoa, sản phẩm từ hoa, cây cảnh, nghệ thuật sắp đặt, trang trí hoa, cây cảnh của các nghệ nhân trồng hoa huyện Mê Linh tới các đại biểu, nhân dân và du khách thập phương.
Đây là lần đầu tiên huyện Mê Linh tổ chức Chương trình Lễ hội hoa nhằm trưng bày, giới thiệu các loại hoa, sản phẩm từ hoa, cây cảnh, nghệ thuật sắp đặt, trang trí hoa, cây cảnh của các nghệ nhân trồng hoa huyện Mê Linh tới các đại biểu, nhân dân và du khách thập phương.
Điểm nhấn của Lễ hội hoa là con đường trái tim dài 20m được trang trí 100% từ hoa hồng.
Điểm nhấn của Lễ hội hoa là con đường trái tim dài 20m được trang trí 100% từ hoa hồng.
Lễ hội mang tên "Mê Linh rực rỡ sắc hoa" với sự tham gia của các hộ trồng hoa tới 70% là hoa hồng cùng các loại hoa khác mang đặc trưng của xứ hoa Mê Linh.Lễ hội mang tên "Mê Linh rực rỡ sắc hoa" với sự tham gia của các hộ trồng hoa tới 70% là hoa hồng cùng các loại hoa khác mang đặc trưng của xứ hoa Mê Linh.Lễ hội mang tên "Mê Linh rực rỡ sắc hoa" với sự tham gia của các hộ trồng hoa tới 70% là hoa hồng cùng các loại hoa khác mang đặc trưng của xứ hoa Mê Linh.Lễ hội mang tên "Mê Linh rực rỡ sắc hoa" với sự tham gia của các hộ trồng hoa tới 70% là hoa hồng cùng các loại hoa khác mang đặc trưng của xứ hoa Mê Linh.
Lễ hội mang tên "Mê Linh rực rỡ sắc hoa" với sự tham gia của các hộ trồng hoa tới 70% là hoa hồng cùng các loại hoa khác mang đặc trưng của xứ hoa Mê Linh.
Đây là dịp để xứ hoa Mê Linh quảng bá, giới thiệu hình ảnh một làng hoa mới với các sản phẩm đặc sắc, hoa trồng công nghệ cao tới du khách.Đây là dịp để xứ hoa Mê Linh quảng bá, giới thiệu hình ảnh một làng hoa mới với các sản phẩm đặc sắc, hoa trồng công nghệ cao tới du khách.Đây là dịp để xứ hoa Mê Linh quảng bá, giới thiệu hình ảnh một làng hoa mới với các sản phẩm đặc sắc, hoa trồng công nghệ cao tới du khách.Đây là dịp để xứ hoa Mê Linh quảng bá, giới thiệu hình ảnh một làng hoa mới với các sản phẩm đặc sắc, hoa trồng công nghệ cao tới du khách.
Đây là dịp để xứ hoa Mê Linh quảng bá, giới thiệu hình ảnh một làng hoa mới với các sản phẩm đặc sắc, hoa trồng công nghệ cao tới du khách.
Ông Đặng Chu Đồng (Vườn hoa Xuân Thủy) cho biết: "Năm nay, người dân chúng tôi làm cây hoa hồng khó khăn hơn do thời tiết không thuận lợi. Năm nay, huyện triển khai lễ hội hoa, người dân chúng tôi cũng phải tập trung hơn để giữ và chăm sóc hoa cho thật đẹp. Đây là lần đầu tiên huyện tổ chức lễ hội hoa nên chúng tôi rất phấn khởi".
Ông Đặng Chu Đồng (Vườn hoa Xuân Thủy) cho biết: "Năm nay, người dân chúng tôi làm cây hoa hồng khó khăn hơn do thời tiết không thuận lợi. Năm nay, huyện triển khai lễ hội hoa, người dân chúng tôi cũng phải tập trung hơn để giữ và chăm sóc hoa cho thật đẹp. Đây là lần đầu tiên huyện tổ chức lễ hội hoa nên chúng tôi rất phấn khởi".
"Các hộ cùng chung tay tham gia, chuẩn bị trước nhiều tháng với mong muốn một lễ hội thật nhiều màu sắc. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người dân, quý khách thập phương về tham dự lễ hội hoa của Mê Linh, đây cũng là điều kiện để quảng bá cho người dân trồng hoa chúng tôi". Ông Đồng cho biết thêm."Các hộ cùng chung tay tham gia, chuẩn bị trước nhiều tháng với mong muốn một lễ hội thật nhiều màu sắc. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người dân, quý khách thập phương về tham dự lễ hội hoa của Mê Linh, đây cũng là điều kiện để quảng bá cho người dân trồng hoa chúng tôi". Ông Đồng cho biết thêm."Các hộ cùng chung tay tham gia, chuẩn bị trước nhiều tháng với mong muốn một lễ hội thật nhiều màu sắc. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người dân, quý khách thập phương về tham dự lễ hội hoa của Mê Linh, đây cũng là điều kiện để quảng bá cho người dân trồng hoa chúng tôi". Ông Đồng cho biết thêm."Các hộ cùng chung tay tham gia, chuẩn bị trước nhiều tháng với mong muốn một lễ hội thật nhiều màu sắc. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người dân, quý khách thập phương về tham dự lễ hội hoa của Mê Linh, đây cũng là điều kiện để quảng bá cho người dân trồng hoa chúng tôi". Ông Đồng cho biết thêm.
"Các hộ cùng chung tay tham gia, chuẩn bị trước nhiều tháng với mong muốn một lễ hội thật nhiều màu sắc. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người dân, quý khách thập phương về tham dự lễ hội hoa của Mê Linh, đây cũng là điều kiện để quảng bá cho người dân trồng hoa chúng tôi". Ông Đồng cho biết thêm.
Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm có mặt tại con đường hoa kiểm tra công tác chuẩn bị.
Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm có mặt tại con đường hoa kiểm tra công tác chuẩn bị.
Lễ hội hoa thu hút rất đông các bạn trẻ.Lễ hội hoa thu hút rất đông các bạn trẻ.Lễ hội hoa thu hút rất đông các bạn trẻ.Lễ hội hoa thu hút rất đông các bạn trẻ.

Lễ hội hoa thu hút rất đông các bạn trẻ.

Những người cao tuổi rất hào hứng, cho dù chưa đến ngày lễ hội những các cụ đã có mặt từ sớm tại khu vực diễn ra lễ hội.

Những người cao tuổi rất hào hứng, cho dù chưa đến ngày lễ hội những các cụ đã có mặt từ sớm tại khu vực diễn ra lễ hội.

Rất nhiều bạn trẻ đã đến nơi đây để check-in cùng hoa.

Rất nhiều bạn trẻ đã đến nơi đây để check-in cùng hoa.

Bên cạnh đó, huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội tổ chức 85 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của huyện Mê Linh, các quận, huyện, thị thuộc Hà Nội và các vùng, miền trong cả nước, hứa hẹn sẽ là điểm đến tham quan hấp dẫn của Nhân dân, du khách.Bên cạnh đó, huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội tổ chức 85 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của huyện Mê Linh, các quận, huyện, thị thuộc Hà Nội và các vùng, miền trong cả nước, hứa hẹn sẽ là điểm đến tham quan hấp dẫn của Nhân dân, du khách.Bên cạnh đó, huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội tổ chức 85 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của huyện Mê Linh, các quận, huyện, thị thuộc Hà Nội và các vùng, miền trong cả nước, hứa hẹn sẽ là điểm đến tham quan hấp dẫn của Nhân dân, du khách.Bên cạnh đó, huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội tổ chức 85 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của huyện Mê Linh, các quận, huyện, thị thuộc Hà Nội và các vùng, miền trong cả nước, hứa hẹn sẽ là điểm đến tham quan hấp dẫn của Nhân dân, du khách.
Bên cạnh đó, huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội tổ chức 85 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của huyện Mê Linh, các quận, huyện, thị thuộc Hà Nội và các vùng, miền trong cả nước, hứa hẹn sẽ là điểm đến tham quan hấp dẫn của Nhân dân, du khách.
Lễ hội hoa "Mê Linh rực rỡ sắc hoa" sẽ được tổ chức từ ngày 9 - 11/12 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng.

Lễ hội hoa "Mê Linh rực rỡ sắc hoa" sẽ được tổ chức từ ngày 9 - 11/12 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ