back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine

Đến dự và chia vui cùng đồng bào có Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt và đại diện lãnh đạo Ban, Bộ ngành trung ương…

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu đến tham dự ngày hội.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu đến tham dự ngày hội.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại ngày hội.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc Xuân Quý Mão 2023, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, Việt Nam là quốc gia đa dân tộc. Mỗi dân tộc có lịch sử phát triển, bản sắc văn hoá riêng, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. “Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn: “Nước ta là một nước thống nhất gồm nhiều dân tộc. Các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Các dân tộc anh em trong nước ta gắn bó ruột thịt với nhau trên một lãnh thổ chung và trải qua một lịch sử lâu đời cùng nhau lao động và đấu tranh để xây dựng Tổ quốc tươi đẹp. Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp cách mạng. Quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng ta là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và cùng giúp nhau phát triển”, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà cho đại diện 25 dân tộc tham gia Ngày hội.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà cho đại diện 25 dân tộc tham gia Ngày hội.

Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vị trí, vai trò của văn hóa, đặc biệt là văn hóa các dân tộc Việt Nam, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa và tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta”.

Theo Quyền Chủ tịch nước, văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; đồng thời là thế mạnh của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Quyền Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng rằng, cấp ủy và chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về dân tộc và đoàn kết các dân tộc; Tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, tiềm năng, sức sáng tạo của các dân tộc vào sự nghiệp chung. Cùng với đó, đồng bào các dân tộc tiếp tục kề vai sát cánh, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, cùng giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

“Các vị già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục là hạt nhân quy tụ, đoàn kết, vận đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nỗ lực giữ gìn, giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp đến nhân dân cả nước, đến bạn bè quốc tế và trao truyền cho thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp sức mạnh và giá trị Việt Nam, đưa đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc”, Quyền Chủ tịch nước mong muốn.

Đại diện cộng đồng các dân tộc tặng nón cho Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Đại diện cộng đồng các dân tộc tặng nón cho Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Sau buổi lễ, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã tham gia lễ hội Katê và trồng cây tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Sau buổi lễ, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã tham gia lễ hội Katê và trồng cây tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham gia trồng cây, hưởng ứng Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham gia trồng cây, hưởng ứng Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại.

Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2023 có sự tham gia của khoảng hơn 200 người của 25 cộng đồng dân tộc, của 14 tỉnh đại diện cho các dân tộc, vùng miền tham gia.

Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2023 có sự tham gia của khoảng hơn 200 người của 25 cộng đồng dân tộc, của 14 tỉnh đại diện cho các dân tộc, vùng miền tham gia.

Bên cạnh đó, có khoảng gần 100 đồng bào của 15 dân tộc (Tày, Dao, Nùng, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Ba Na, Tà Ôi, Cơ Tu, Xơ Đăng, Raglai, Ê Đê, Khmer) với sự tham gia của 13 địa phương có đồng bào hoạt động hàng ngày (Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Sóc Trăng) hoạt động theo chủ đề tháng 02 tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, có khoảng gần 100 đồng bào của 15 dân tộc (Tày, Dao, Nùng, Mông, Thái, Mường, Khơ Mú, Ba Na, Tà Ôi, Cơ Tu, Xơ Đăng, Raglai, Ê Đê, Khmer) với sự tham gia của 13 địa phương có đồng bào hoạt động hàng ngày (Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Sóc Trăng) hoạt động theo chủ đề tháng 02 tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Diễn ra trong hai ngày 11-12/2, Ngày hội còn diễn ra nghi thức "Chậm đò ho" của đồng bào Thổ tỉnh Thanh Hoá; giới thiệu Di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Xòe Thái" của tỉnh Sơn La được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại của dân tộc Thái tỉnh Sơn La.Diễn ra trong hai ngày 11-12/2, Ngày hội còn diễn ra nghi thức "Chậm đò ho" của đồng bào Thổ tỉnh Thanh Hoá; giới thiệu Di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Xòe Thái" của tỉnh Sơn La được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại của dân tộc Thái tỉnh Sơn La.Diễn ra trong hai ngày 11-12/2, Ngày hội còn diễn ra nghi thức "Chậm đò ho" của đồng bào Thổ tỉnh Thanh Hoá; giới thiệu Di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Xòe Thái" của tỉnh Sơn La được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại của dân tộc Thái tỉnh Sơn La.Diễn ra trong hai ngày 11-12/2, Ngày hội còn diễn ra nghi thức "Chậm đò ho" của đồng bào Thổ tỉnh Thanh Hoá; giới thiệu Di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Xòe Thái" của tỉnh Sơn La được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại của dân tộc Thái tỉnh Sơn La.
Diễn ra trong hai ngày 11-12/2, Ngày hội còn diễn ra nghi thức "Chậm đò ho" của đồng bào Thổ tỉnh Thanh Hoá; giới thiệu Di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Xòe Thái" của tỉnh Sơn La được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại của dân tộc Thái tỉnh Sơn La.
Trong dịp này, tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục diễn ra các hoạt động theo chủ đề tháng, cuối tuần và hàng ngày.
Trong dịp này, tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục diễn ra các hoạt động theo chủ đề tháng, cuối tuần và hàng ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ