back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
Đứng ở mũi Rạng Đông phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ được ngắm khung cảnh bình minh đẹp đến nao lòng.

Mũi Điện - Nơi bình minh bắt đầu

GD&TĐ - Mũi Điện hay còn gọi là mũi Đại Lãnh, thuộc thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cách trung tâm thành phố Tuy Hòa hơn 30km.

Mũi Điện được bao phủ bởi màu xanh tươi mát, nằm vươn ra biển đón nắng gió tự nhiên, là một trong những địa điểm đầu tiên ở Việt Nam đón ánh bình minh lên. Nơi đây thu hút đông đảo du khách yêu thích ghé thăm mỗi khi đến Phú Yên.

Cột mốc “Điểm cực Đông - Nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam” là địa điểm được nhiều bạn trẻ cùng bạn bè và người thân check-in lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Cột mốc “Điểm cực Đông - Nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam” là địa điểm được nhiều bạn trẻ cùng bạn bè và người thân check-in lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp ở mũi Điện, hải đăng Đại Lãnh nổi bật sừng sững giữa đất trời.

Trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp ở mũi Điện, hải đăng Đại Lãnh nổi bật sừng sững giữa đất trời.

Vẻ đẹp hùng vĩ đầy ngoạn mục của mũi Điện khiến du khách không khỏi trầm trồ thán phục.

Vẻ đẹp hùng vĩ đầy ngoạn mục của mũi Điện khiến du khách không khỏi trầm trồ thán phục.

Địa điểm du lịch này thu hút du khách bởi màu xanh trong của biển cả và những dãy núi đá hùng vĩ đem đến những góc chụp đẹp nên thơ.

Địa điểm du lịch này thu hút du khách bởi màu xanh trong của biển cả và những dãy núi đá hùng vĩ đem đến những góc chụp đẹp nên thơ.

Tham quan mũi Điện chủ yếu là giới trẻ, những người thích khám phá, tìm hiểu về những vùng đất mới. Để lên được đến đỉnh, bạn cần phải đi bộ theo những lối đi nhỏ uốn lượn quanh sườn núi dài khoảng 1km.

Tham quan mũi Điện chủ yếu là giới trẻ, những người thích khám phá, tìm hiểu về những vùng đất mới. Để lên được đến đỉnh, bạn cần phải đi bộ theo những lối đi nhỏ uốn lượn quanh sườn núi dài khoảng 1km.

Để kịp đón những ánh bình minh đầu tiên, nhiều phượt thủ lựa chọn tới đây cắm trại nghỉ đêm từ hôm trước ở ngay dưới chân núi gần bãi biển Môn.

Để kịp đón những ánh bình minh đầu tiên, nhiều phượt thủ lựa chọn tới đây cắm trại nghỉ đêm từ hôm trước ở ngay dưới chân núi gần bãi biển Môn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.