back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
Cô giáo Len Thị Hậu - GV Trường Mầm non Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa). Ảnh: NVCC

Cô giáo xứ Thanh 'đốt cháy' mọi ánh mắt bằng vẻ đẹp dịu dàng

GD&TĐ - Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, khả ái cùng tính cách vui vẻ, cô giáo ở biên giới xứ Thanh khiến các bé mầm non và nhiều người vô cùng yêu thích.

Cô giáo Len Thị Hậu, năm nay 24 tuổi, là người dân tộc Thái, quê ở bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Tháng 10/2022, sau khi tốt nghiệp ĐH Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), cô Hậu được nhận vào dạy hợp đồng tại Trường Mầm non Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

Mặc dù, đồng lương mỗi tháng khá ít ỏi, nhưng vì lòng yêu nghề, yêu trẻ, nên cô giáo Hậu vẫn quyết tâm bám trường, bám nghề và... chờ cơ hội thi tuyển viên chức, để được biên chế chính thức vào ngành Giáo dục.

Sở hữu khuôn mặt khả ái, xinh xắn, dáng người đẹp, tính cách hòa đồng, vui nhộn... cô giáo Len Thị Hậu được rất nhiều người yêu mến, đặc biệt là các bé mầm non - nơi cô công tác vô cùng yêu thích.

Dưới đây là một số hình ảnh về vẻ đẹp, duyên dáng, xinh xắn của cô giáo Len Thị Hậu, ở vùng biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Cô Len Thị Hậu hiện nay đang là GV hợp đồng ở Trường Mầm non Trung Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Ảnh: NVCC

Cô Len Thị Hậu hiện nay đang là GV hợp đồng ở Trường Mầm non Trung Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Ảnh: NVCC

Cô giáo Hậu có khuôn mặt luôn tươi cười, trẻ trung, xinh xắn. Ảnh: NVCC
Cô giáo Hậu có khuôn mặt luôn tươi cười, trẻ trung, xinh xắn. Ảnh: NVCC
Cô và bé. Ảnh: NVCC
Cô và bé. Ảnh: NVCC
Cô giáo Hậu và đồng nghiệp trong Ngày hội Biên phòng toàn dân 2024. Ảnh: NVCC
Cô giáo Hậu và đồng nghiệp trong Ngày hội Biên phòng toàn dân 2024. Ảnh: NVCC
Chụp ảnh cùng đồng nghiệp. Ảnh: NVCC
Chụp ảnh cùng đồng nghiệp. Ảnh: NVCC
Cô Hậu cùng học trò của mình. Ảnh: NVCC
Cô Hậu cùng học trò của mình. Ảnh: NVCC
Cô giáo Hậu trong tà áo dài truyền thống và hoa. Ảnh: NVCC
Cô giáo Hậu trong tà áo dài truyền thống và hoa. Ảnh: NVCC
Cô Hậu (giữa) cùng đồng nghiệp. Ảnh: NVCC
Cô Hậu (giữa) cùng đồng nghiệp. Ảnh: NVCC
Cô giáo chụp ảnh kiểu "xì- tin" với học trò của mình. Ảnh: NVCC
Cô giáo chụp ảnh kiểu "xì- tin" với học trò của mình. Ảnh: NVCC
Phong cách trẻ trung, vui vẻ của cô giáo Hậu. Ảnh: NVCC

Phong cách trẻ trung, vui vẻ của cô giáo Hậu. Ảnh: NVCC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.