back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
Hà Tĩnh: Cần sớm có phương án giải quyết nhà máy sắt hàng trăm tỷ đồng bỏ hoang

Hà Tĩnh: Cần sớm có phương án giải quyết nhà máy sắt hàng trăm tỷ đồng bỏ hoang

GD&TĐ - Sau 10 năm bỏ hoang, Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang chứa 80.000 tấn quặng nằm phơi sương không chỉ gây lãng phí mà còn gây ra nhiều hệ lụy đối với người dân địa phương.

Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang được khởi công xây dựng vào năm 2008 tại xã Thọ Điền (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh), trên diện tích 19ha, với tổng vốn đầu tư hơn 158 tỷ đồng.

Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang được khởi công xây dựng vào năm 2008 tại xã Thọ Điền (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh), trên diện tích 19ha, với tổng vốn đầu tư hơn 158 tỷ đồng.

Tháng 5/2009, nhà máy đi vào hoạt động với công suất tuyển quặng sắt trung bình 500.000 tấn/năm.

Tháng 5/2009, nhà máy đi vào hoạt động với công suất tuyển quặng sắt trung bình 500.000 tấn/năm.

Theo tính toán, sản phẩm quặng sắt tại Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang sau khi được sản xuất sẽ cung cấp nguyên liệu phục vụ cho Nhà máy chế biến thép Vạn Lợi tại Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo tính toán, sản phẩm quặng sắt tại Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang sau khi được sản xuất sẽ cung cấp nguyên liệu phục vụ cho Nhà máy chế biến thép Vạn Lợi tại Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Tuy nhiên, khoảng cuối năm 2010, Nhà máy thép Vạn Lợi bắt đầu đình trệ rồi chính thức ngừng triển khai, hầu hết các hạng mục của công trình đang xây dựng dang dở.

Tuy nhiên, khoảng cuối năm 2010, Nhà máy thép Vạn Lợi bắt đầu đình trệ rồi chính thức ngừng triển khai, hầu hết các hạng mục của công trình đang xây dựng dang dở.

Nhà máy thép Vạn Lợi “chết yểu” dẫn đến hàng vạn tấn quặng nguyên khai và quặng bán thành phẩm của Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang bị tồn đọng, chất đống từ năm 2012 đến nay.

Nhà máy thép Vạn Lợi “chết yểu” dẫn đến hàng vạn tấn quặng nguyên khai và quặng bán thành phẩm của Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang bị tồn đọng, chất đống từ năm 2012 đến nay.

Sau 10 năm bỏ hoang, nhà máy đã trở thành đống đổ nát, hoang tàn; xung quanh cỏ dại mọc um tùm và trở thành nơi chăn thả bò của người dân.

Sau 10 năm bỏ hoang, nhà máy đã trở thành đống đổ nát, hoang tàn; xung quanh cỏ dại mọc um tùm và trở thành nơi chăn thả bò của người dân.

Tại các khu vực nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị chuyên dụng “đắp chiếu” và bị hư hỏng, hoen gỉ, bong tróc.

Tại các khu vực nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị chuyên dụng “đắp chiếu” và bị hư hỏng, hoen gỉ, bong tróc.

Để xây dựng Nhà máy tuyển quặng Sắt Vũ Quang, có gần 100 hộ dân phải nhường đất đai cho dự án.

Để xây dựng Nhà máy tuyển quặng Sắt Vũ Quang, có gần 100 hộ dân phải nhường đất đai cho dự án.

Với kỳ vọng khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn ngược lại từ khi nhà máy bỏ hoang, gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân xung quanh dự án.

Với kỳ vọng khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn ngược lại từ khi nhà máy bỏ hoang, gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân xung quanh dự án.

Ngoài việc lãng phí, hệ lụy lớn nhất nhất là việc 80.000 tấn quặng chất đống từ năm 2010 đến nay đã rỉ sét, thấm vào nguồn nước làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.

Ngoài việc lãng phí, hệ lụy lớn nhất nhất là việc 80.000 tấn quặng chất đống từ năm 2010 đến nay đã rỉ sét, thấm vào nguồn nước làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.

Hiện chưa có bất cứ tín hiệu nào cho sự hoạt động trở lại của Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang. Tình trạng bỏ hoang càng kéo dài thì những hệ lụy từ việc Nhà máy bỏ hoang gây ra càng lớn.

Hiện chưa có bất cứ tín hiệu nào cho sự hoạt động trở lại của Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang. Tình trạng bỏ hoang càng kéo dài thì những hệ lụy từ việc Nhà máy bỏ hoang gây ra càng lớn.

Theo Chủ tịch UBND xã Thọ Điền Nguyễn Đăng Nhàn, nhiều năm nay, gần 20ha đất nông nghiệp thu hồi để nhường cho Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang nhưng đã bị bỏ hoang phí, bây giờ nếu trả lại mặt bằng để phục vụ sản xuất nông nghiệp sẽ gặp khó khăn và cần nhiều kinh phí cải tạo, vì khu vực này nhiều địa điểm đã được đổ bê tông.

Theo Chủ tịch UBND xã Thọ Điền Nguyễn Đăng Nhàn, nhiều năm nay, gần 20ha đất nông nghiệp thu hồi để nhường cho Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang nhưng đã bị bỏ hoang phí, bây giờ nếu trả lại mặt bằng để phục vụ sản xuất nông nghiệp sẽ gặp khó khăn và cần nhiều kinh phí cải tạo, vì khu vực này nhiều địa điểm đã được đổ bê tông.

“Thời gian qua, chính quyền địa phương nhiều lần đề xuất lên cấp trên xem xét kêu gọi các nhà đầu tư khác làm dự án để sinh lợi, tạo công ăn việc làm cho người dân nhưng vẫn chưa có kết quả" , ông Nhàn cho biết thêm.

“Thời gian qua, chính quyền địa phương nhiều lần đề xuất lên cấp trên xem xét kêu gọi các nhà đầu tư khác làm dự án để sinh lợi, tạo công ăn việc làm cho người dân nhưng vẫn chưa có kết quả" , ông Nhàn cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ