back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
Đại biểu cắt băng khánh thành triển lãm ảnh.

Cần Thơ triển lãm ảnh 55 năm Mậu Thân 1968 – Những ký ức không phai

GD&TĐ - Sáng 13/12, Cần Thơ tổ chức khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 55 năm Mậu Thân 1968 và trưng bày chuyên đề Hiệp định Paris về Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, 50 năm ngày ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam, Bảo tàng thành phố Cần Thơ phối hợp với Bảo tàng Quân Khu 9, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TPHCM, tổ chức triển lãm ảnh “55 năm Mậu Thân 1968 - Những ký ức không phai” và trưng bày chuyên đề “Hiệp định Paris về Việt Nam - Cánh cửa đến hòa bình”.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc triển lãm ảnh.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc triển lãm ảnh.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết: Triển lãm ảnh và trưng bày chuyên đề là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, lập lại nền hòa bình và xây dựng đất nước đầy khó khăn, thử thách, gian khổ, thể hiện lòng yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của thế hệ cha anh;

Qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua học tập, lao động, góp phần xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Triển lãm ảnh “55 năm Mậu Thân 1968 - Những ký ức không phai” diễn ra từ ngày 13/12 đến ngày 23/12/2022. 60 hình ảnh do Bảo tàng thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bảo tàng Quân khu 9 thực hiện, đã khắc họa những câu chuyện, những ký ức lịch sử của quân và dân thành phố Cần Thơ nói riêng cũng như Nam Bộ và cả nước nói chung trong kháng chiến chống ngoại xâm để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trưng bày chuyên đề “Hiệp định Paris về Việt Nam - Cánh cửa đến hòa bình” diễn ra từ ngày 13/12 đến ngày 10/4/2023. Hơn 150 tư liệu, hiện vật, hình ảnh do Bảo tàng thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh thực hiện, giới thiệu đến công chúng về thời kỳ đấu tranh gian khổ, lâu dài và toàn diện của nhân dân Việt Nam trong quá trình đàm phán, ký kết và thi hành Hiệp định Paris nhằm tìm đến một nền hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước.

Dưới đây là một số hình ảnh trong khuôn khổ triển lãm:

Đại biểu thắp hương tại bảo tàng.

Đại biểu thắp hương tại bảo tàng.

Tham dự triển lãm có ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Sở ban ngành và các nguyên lãnh đạo thành phố.

Tham dự triển lãm có ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Sở ban ngành và các nguyên lãnh đạo thành phố.

Các đại biểu được hướng dẫn viên kể lại những câu chuyện về thời kỳ đấu tranh gian khổ, lâu dài và toàn diện của nhân dân Việt Nam, trong quá trình đàm phán, ký kết và thi hành Hiệp định Paris.

Các đại biểu được hướng dẫn viên kể lại những câu chuyện về thời kỳ đấu tranh gian khổ, lâu dài và toàn diện của nhân dân Việt Nam, trong quá trình đàm phán, ký kết và thi hành Hiệp định Paris.

Những ký ức lịch sử của quân và dân thành phố Cần Thơ nói riêng cũng như cả Nam Bộ và cả nước.

Những ký ức lịch sử của quân và dân thành phố Cần Thơ nói riêng cũng như cả Nam Bộ và cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ