back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine

Vở diễn là kết quả của 4 tuần làm việc hăng say (từ ngày 14/11 đến ngày 7/12) của các sinh viên chuyên ngành diễn viên năm thứ tư, dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của GS. Beverly Blankenship và GS. Anna Maria Krassnigg.

Đây cũng là buổi biểu diễn để hai trường (Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna, Áo và Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) báo cáo ASEA-UNINET về kết quả của Dự án.

Bi tráng, cổ điển và giàu tính tự sự, con đường đi từ tột đỉnh vinh quang tới thảm bại của bạo chúa Macbeth xứ Scotland đã được tái hiện đầy ấn tượng.

Bi tráng, cổ điển và giàu tính tự sự, con đường đi từ tột đỉnh vinh quang tới thảm bại của bạo chúa Macbeth xứ Scotland đã được tái hiện đầy ấn tượng.

Từ năm 2020, Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã lên ý tưởng về Dự án “Macbeth” với sự tài trợ của ASEA-UNINET (Mạng lưới trường đại học Châu Âu và ASEAN mà Trường là thành viên chính thức).Từ năm 2020, Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã lên ý tưởng về Dự án “Macbeth” với sự tài trợ của ASEA-UNINET (Mạng lưới trường đại học Châu Âu và ASEAN mà Trường là thành viên chính thức).Từ năm 2020, Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã lên ý tưởng về Dự án “Macbeth” với sự tài trợ của ASEA-UNINET (Mạng lưới trường đại học Châu Âu và ASEAN mà Trường là thành viên chính thức).Từ năm 2020, Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã lên ý tưởng về Dự án “Macbeth” với sự tài trợ của ASEA-UNINET (Mạng lưới trường đại học Châu Âu và ASEAN mà Trường là thành viên chính thức).

Từ năm 2020, Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã lên ý tưởng về Dự án “Macbeth” với sự tài trợ của ASEA-UNINET (Mạng lưới trường đại học Châu Âu và ASEAN mà Trường là thành viên chính thức).

Trong đó, GS. Beverly Blankenship và GS. Anna Maria Krassnigg tiếp tục sang Việt Nam hướng dẫn cho sinh viên lớp Diễn viên Kịch-Điện ảnh K39B, Khoa Sân khấu biểu diễn vở Macbeth của tác giả William Shakespeare.Trong đó, GS. Beverly Blankenship và GS. Anna Maria Krassnigg tiếp tục sang Việt Nam hướng dẫn cho sinh viên lớp Diễn viên Kịch-Điện ảnh K39B, Khoa Sân khấu biểu diễn vở Macbeth của tác giả William Shakespeare.Trong đó, GS. Beverly Blankenship và GS. Anna Maria Krassnigg tiếp tục sang Việt Nam hướng dẫn cho sinh viên lớp Diễn viên Kịch-Điện ảnh K39B, Khoa Sân khấu biểu diễn vở Macbeth của tác giả William Shakespeare.Trong đó, GS. Beverly Blankenship và GS. Anna Maria Krassnigg tiếp tục sang Việt Nam hướng dẫn cho sinh viên lớp Diễn viên Kịch-Điện ảnh K39B, Khoa Sân khấu biểu diễn vở Macbeth của tác giả William Shakespeare.

Trong đó, GS. Beverly Blankenship và GS. Anna Maria Krassnigg tiếp tục sang Việt Nam hướng dẫn cho sinh viên lớp Diễn viên Kịch-Điện ảnh K39B, Khoa Sân khấu biểu diễn vở Macbeth của tác giả William Shakespeare.

"Macbeth" hay "Vở bi kịch về Macbeth" là vở bi kịch ngắn nhất của William Shakespeare được cho là viết vào khoảng năm 1603 và 1607.
"Macbeth" hay "Vở bi kịch về Macbeth" là vở bi kịch ngắn nhất của William Shakespeare được cho là viết vào khoảng năm 1603 và 1607.
Sức hấp dẫn của kịch bản "Macbeth" không chỉ từ nội dung màn kịch đẫm máu trong cuộc tranh giành quyền lực của con người và trong sự giải thoát sức mạnh đầy thần bí vốn nằm ở nguyên tác mang đậm chất văn học của Shakespeare.
Sức hấp dẫn của kịch bản "Macbeth" không chỉ từ nội dung màn kịch đẫm máu trong cuộc tranh giành quyền lực của con người và trong sự giải thoát sức mạnh đầy thần bí vốn nằm ở nguyên tác mang đậm chất văn học của Shakespeare.
Không gian u ám, nội tâm diễn xuất của tốt của các sinh viên.Không gian u ám, nội tâm diễn xuất của tốt của các sinh viên.Không gian u ám, nội tâm diễn xuất của tốt của các sinh viên.Không gian u ám, nội tâm diễn xuất của tốt của các sinh viên.
Không gian u ám, nội tâm diễn xuất của tốt của các sinh viên.
Trước đó, GS. Beverly Blankenship - giảng viên Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna, cũng là đạo diễn, biên kịch đã hợp tác với các đơn vị tại Việt Nam dàn dựng vở nhạc kịch “Người đi qua thung lũng” nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt - Đức vào năm 2010.
Trước đó, GS. Beverly Blankenship - giảng viên Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna, cũng là đạo diễn, biên kịch đã hợp tác với các đơn vị tại Việt Nam dàn dựng vở nhạc kịch “Người đi qua thung lũng” nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt - Đức vào năm 2010.
Năm 2018, GS. Beverly Blankenship cùng với GS. Anna Maria Krassnigg - giảng viên Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna, cũng là một đạo diễn, chuyên giảng dạy về đạo diễn và diễn xuất... đã hướng dẫn sinh viên chuyên ngành diễn viên của Trường biểu diễn vở kịch “Romeo và Juliet” của William Shakespeare.Năm 2018, GS. Beverly Blankenship cùng với GS. Anna Maria Krassnigg - giảng viên Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna, cũng là một đạo diễn, chuyên giảng dạy về đạo diễn và diễn xuất... đã hướng dẫn sinh viên chuyên ngành diễn viên của Trường biểu diễn vở kịch “Romeo và Juliet” của William Shakespeare.Năm 2018, GS. Beverly Blankenship cùng với GS. Anna Maria Krassnigg - giảng viên Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna, cũng là một đạo diễn, chuyên giảng dạy về đạo diễn và diễn xuất... đã hướng dẫn sinh viên chuyên ngành diễn viên của Trường biểu diễn vở kịch “Romeo và Juliet” của William Shakespeare.Năm 2018, GS. Beverly Blankenship cùng với GS. Anna Maria Krassnigg - giảng viên Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna, cũng là một đạo diễn, chuyên giảng dạy về đạo diễn và diễn xuất... đã hướng dẫn sinh viên chuyên ngành diễn viên của Trường biểu diễn vở kịch “Romeo và Juliet” của William Shakespeare.
Năm 2018, GS. Beverly Blankenship cùng với GS. Anna Maria Krassnigg - giảng viên Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna, cũng là một đạo diễn, chuyên giảng dạy về đạo diễn và diễn xuất... đã hướng dẫn sinh viên chuyên ngành diễn viên của Trường biểu diễn vở kịch “Romeo và Juliet” của William Shakespeare.
Sau đó, dự án này giành Giải thưởng Bernd Rode 2020/2021 - giải thưởng nằm trong hạng mục dự án hợp tác nghiên cứu của ASEA-UNINET. Ngoài ra, năm 2019, GS. Beverly Blankenship cũng hợp tác với Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam dàn dựng và biểu diễn vở “Romeo và Juliet”.
Sau đó, dự án này giành Giải thưởng Bernd Rode 2020/2021 - giải thưởng nằm trong hạng mục dự án hợp tác nghiên cứu của ASEA-UNINET. Ngoài ra, năm 2019, GS. Beverly Blankenship cũng hợp tác với Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam dàn dựng và biểu diễn vở “Romeo và Juliet”.
Vai Macbeth đã thể hiện rất rõ nét sự chuyển biến tâm lý từ một chiến binh dũng mãnh, biết trân trọng mạng sống của người khác, để rồi vì tham mê quyền lực đã vứt bỏ sự sáng suốt trên con đường leo lên ngai vàng được xây bằng xác người.Vai Macbeth đã thể hiện rất rõ nét sự chuyển biến tâm lý từ một chiến binh dũng mãnh, biết trân trọng mạng sống của người khác, để rồi vì tham mê quyền lực đã vứt bỏ sự sáng suốt trên con đường leo lên ngai vàng được xây bằng xác người.Vai Macbeth đã thể hiện rất rõ nét sự chuyển biến tâm lý từ một chiến binh dũng mãnh, biết trân trọng mạng sống của người khác, để rồi vì tham mê quyền lực đã vứt bỏ sự sáng suốt trên con đường leo lên ngai vàng được xây bằng xác người.Vai Macbeth đã thể hiện rất rõ nét sự chuyển biến tâm lý từ một chiến binh dũng mãnh, biết trân trọng mạng sống của người khác, để rồi vì tham mê quyền lực đã vứt bỏ sự sáng suốt trên con đường leo lên ngai vàng được xây bằng xác người.
Vai Macbeth đã thể hiện rất rõ nét sự chuyển biến tâm lý từ một chiến binh dũng mãnh, biết trân trọng mạng sống của người khác, để rồi vì tham mê quyền lực đã vứt bỏ sự sáng suốt trên con đường leo lên ngai vàng được xây bằng xác người.
Vở diễn của các sinh viên chuyên ngành diễn viên năm thứ tư đã tạo được ấn tượng rất tốt với khán giả.

Vở diễn của các sinh viên chuyên ngành diễn viên năm thứ tư đã tạo được ấn tượng rất tốt với khán giả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.