back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
Mô hình tổng quan Trường Hoàng Việt.

Ngành Giáo dục Nghệ An trao đổi kinh nghiệm về ‘giáo dục khai phóng’ tại Đắk Lắk

Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt là ngôi trường tiên phong trong việc áp dụng mô hình "giáo dục khai phóng" ở Việt Nam, Nhà trường vừa vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua ...

Ngày 24/6, trong chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác của Sở GD&ĐT Nghệ An do ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm về ‘giáo dục khai phóng’ tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt. Tham dự buổi trao đổi còn có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT Nghệ An tham quan mô hình tổng quan Trường Hoàng Việt.

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT Nghệ An tham quan mô hình tổng quan Trường Hoàng Việt.

Tại đây, lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo các trường THPT tại Nghệ An đã có dịp trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động giảng dạy, học tập cũng như tham quan cơ sở vật chất hiện đại của trường Hoàng Việt.

Các đại biểu tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại khu giáo STem của Trường Hoàng Việt.

Các đại biểu tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại khu giáo STem của Trường Hoàng Việt.

Theo đánh giá của các nhà quản lý giáo dục, hiện nay, Hoàng Việt là một trong những ngôi trường có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất cả nước. Đặc biệt, đây cũng là ngôi trường tiên phong triển khai mô hình ‘giáo dục khai phóng’ ở vùng Tây Nguyên với 5 định hướng rõ ràng “Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực - Thể chất - Kỹ năng” và thu về những kết quả hết sức tốt đẹp. Ngoài ra, trường Hoàng Việt đã thành công trong việc xây dựng một nền văn hoá vững chắc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên với 5 giá trị: Trách nhiệm - Chủ động - Phục vụ - Bao dung - Chuyên nghiệp.

GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao đổi kinh nghiệm với thầy cô giáo Trường Hoàng Việt.

GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao đổi kinh nghiệm với thầy cô giáo Trường Hoàng Việt.

Sau khi lắng nghe những trao đổi kinh nghiệm trong quá trình triển khai xây dựng mô hình “giáo dục khai phóng”, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chia sẻ, ông cùng đoàn công tác cảm thấy hết sức ấn tượng trước hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng đầy đủ điều kiện tổ chức các hoạt động học tập và giảng dạy tiên tiến của Nhà trường.

“Định hướng giáo dục khai phóng mà trường Hoàng Việt đang theo đuổi chắc chắn sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển hơn nữa trong tương lai nhờ sự kiên định trong chiến lược phát triển của lãnh đạo Nhà trường. Đây là điểm tựa vững chắc để giúp một tổ chức thành công và lớn mạnh một cách lâu dài. Được lắng nghe đại diện Nhà trường trình bày chi tiết cách thức triển khai, hoạt động dạy và học, là cơ sở để tham khảo cho các trường tại Nghệ An”, ông Thành nói.

Lãnh đạo Trường Hoàng Việt đón nhận bức tranh lưu niệm từ Sở GD&ĐT Nghệ An.
Lãnh đạo Trường Hoàng Việt đón nhận bức tranh lưu niệm từ Sở GD&ĐT Nghệ An.

Cũng theo ông Thành, trường Hoàng Việt thực sự là một ngôi trường tiên phong trong đổi mới và sáng tạo, tạo nên sự đột phá cho không chỉ nền giáo dục Tây Nguyên mà còn là nền giáo dục ở phía Nam và Tây Nam Bộ.

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT Nghệ An trao đổi kinh nghiệm tại Trường Hoàng Việt.

Đoàn công tác của Sở GD&ĐT Nghệ An trao đổi kinh nghiệm tại Trường Hoàng Việt.

Trao đổi với đoàn, ông Lê Đình Hiền - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT trường Hoàng Việt đã bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp đoàn công tác của tỉnh Nghệ An - một địa danh nổi tiếng hiếu học và sản sinh ra rất nhiều nhân tài của đất nước.

Ông Hiền mong muốn, Nhà trường sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ ngành giáo dục Nghệ An trong quá trình đổi mới và phát triển, để trường ngày càng xứng đáng với niềm tin của phụ huynh và xã hội.

Theo Tự viết

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.