Ngay từ sáng sớm, sân trường Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang (Đà Nẵng) đã rộn ràng tiếng nói cười. Những học sinh nhỏ tuổi trong bộ đồng phục mới, gương mặt háo hức, vui mừng khi được dự lễ khai giảng trong ngôi trường khang trang.
Lễ khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Tây Giang là điểm cầu chính của TP Đà Nẵng, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Dự lễ tại điểm cầu Tây Giang có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.
Năm học 2026-2027, thành phố Đà Nẵng có 452 cơ sở giáo dục; trong đó 70 cơ sở giáo dục thuộc Sở GD&ĐT (gồm 70 trường chính, 13 phân hiệu và 2 điểm trường); 382 cơ sở giáo dục thuộc UBND cấp xã (gồm 382 trường chính, 511 phân hiệu và 785 điểm trường).
Tổng số trẻ mầm non, học sinh, học viên khoảng 710.000, tăng gần 18.000 học sinh so với năm học 2025-2026.
TP Đà Nẵng triển khai 10 chính sách giáo dục tiêu biểu, đặc thù từ năm học 2026 – 2027 tập trung hỗ trợ người học, chăm lo đội ngũ và phát triển giáo dục vùng khó, hướng đến bảo đảm điều kiện học tập và thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm học sinh, các địa bàn.
Cùng với Lễ khai giảng năm học, Gia Lai tổ chức Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch. Nhân dịp này, thầy trò nhà trường vinh dự được nhận quà tặng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng trao tặng nhà trường 2.400 bản sách giáo khoa và sách tham khảo. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trao 135 suất học bổng, 25 xe đạp và 21 máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.
Em Siu Hoài Thương (học sinh lớp 9, người Jrai) không giấu được niềm vui khi lần đầu được học trong những phòng học mới, đầy đủ thiết bị. “Trường đẹp, lớp học rộng và có nhiều đồ dùng học tập. Em sẽ cố gắng học thật tốt để bố mẹ vui lòng”, em Siu Hoài Thương chia sẻ.
Dự án đầu tư xây dựng mới 7 trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới Gia Lai với quy mô 212 lớp, 7.108 học sinh, diện tích sử dụng đất khoảng 51,9 ha; tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh.
Đắk Lắk cũng đồng loạt khánh thành 4 trường phổ thông nội trú (PTNT) tiểu học và THCS ở 4 xã biên giới. Tham dự ở điểm cầu chính đặt tại Trường PTNT Tiểu học và THCS Buôn Đôn (xã Buôn Đôn) có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy; Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Thanh Xuân; lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương cùng hơn 1.300 học sinh, cán bộ giáo viên.
Việc đưa 4 ngôi trường mới vào sử dụng ngay đầu năm học không chỉ cải thiện điều kiện học tập, ăn ở cho học sinh vùng biên mà còn mở thêm cơ hội duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.
Tại Lâm Đồng, hơn 830.000 học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cũng chính thức bước vào năm học 2026-2027. Năm học mới ghi dấu nhiều thay đổi về mạng lưới trường lớp, trong đó học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được tiếp cận những ngôi trường khang trang hơn.
Để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tập trung rà soát trường lớp, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học; chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm an toàn trường học và các điều kiện phục vụ lễ khai giảng.
Các trường được yêu cầu tổ chức lễ khai giảng trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, an toàn, thực sự trở thành ngày hội của học sinh.
Trong khi đó, tại Khánh Hòa, thầy và trò tại 4 trường tiểu học trên địa bàn đặc khu Trường Sa tổ chức lễ khai giảng trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi.