Hải đăng Đại Lãnh - Vẻ đẹp sừng sững giữa đất trời
Nguyễn Lâm
GD&TĐ - Hải đăng Đại Lãnh (hay hải đăng Mũi Điện) là một trong những ngọn hải đăng cổ kính nhất tại Việt Nam.
Nằm ở độ cao hơn 110m so với mực nước biển, hải đăng được người Pháp xây dựng vào cuối thế kỷ 19, trên tổng diện tích khoảng 320m2. Sau thời gian tu sửa, đến năm 1997, ngọn hải đăng mới đi vào vận hành. Khoác lên mình diện mạo mới, hải đăng Đại Lãnh dần trở thành điểm đến yêu thích của du khách gần xa đến khám phá mảnh đất Phú Yên.
Để lên hải đăng bạn có thể đi dọc bờ suối hoặc men theo con đường mòn trên núi với những bậc thang quanh co. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng và tận hưởng không khí trong lành của bãi biển đầm Môn, cùng vẻ đẹp kì vĩ của đất trời nơi cực Đông của Tổ quốc.
Chinh phục ngọn hải đăng là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Sau khi leo hết 110 bậc thang gỗ hình xoắn ốc, lên đến đỉnh, khung cảnh biển biển trời bao la, rộng lớn như được thu gọn trong tầm mắt.
Hải đăng Đại Lãnh có nguồn nước ngọt dự trữ từ bể ngầm. Để có thể chiếu ánh sáng tới 27 hải lý, nguồn điện được lấy từ hệ thống pin năng lượng mặt trời đặt ở trên mái.
Cảnh sắc tuyệt đẹp cùng đại dương mênh mông, những bãi đá to đồ sộ mang hình thù đa dạng, tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh thiên nhiên độc đáo, ấn tượng.
Không gian thoáng đãng ngập tràn ánh nắng mặt trời…
Hải đăng Đại Lãnh trở thành điểm check in thu hút đông đảo du khách.
GD&TĐ - Hoa hậu Hoàng Phương gây chú ý nhờ sự hòa đồng, kỹ năng catwalk ấn tượng. Đặc biệt, khả năng tiếng Anh của cô đã dành được nhiều lời khen ngợi.
GD&TĐ - Đây dường như là hành động ngầm phủ nhận tin đồn đang mang thai con đầu lòng sau đám cưới hoành tráng với doanh nhân Đức Hồ của Á hậu Phương Anh.
GD&TĐ - Nhiều khán giả Việt đã bày sự hài lòng trước việc xử lý vấn đề cũng như hướng giải quyết của BTC Miss Universe về kết quả của Miss Universe Vietnam.
GD&TĐ - Trần Danh Án (1754 - 1794) người Bảo Triện, tổng Đại Lai, huyện An Định, trấn Kinh Bắc (nay là thôn Phương Triện, xã Đại Lai, Gia Bình - Bắc Ninh).