back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine

Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng tại chợ hoa Quảng An, sắc đào thắm Nhật Tân đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ít người qua đường thích thú dừng lại chụp ảnh đào và hỏi giá, nhiều người còn lặn lội vào tận trong vườn để chọn mua cành đào, hay đặt cành, cây đào cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tại chợ hoa, hàng phần lớn bán đào phai, đào bích, đào mini… nhưng giá khá cao. Đào cành mini giá từ 150.000 - 200.000 đồng/cành, đào tròn cành to từ 400.000 - 600.000 đồng/cành, đắt nhất là đào dáng huyền (cành đổ ngang) từ 600.000 - 1,2 triệu đồng…

Vào thời gian gần đây, những cành đào Nhật Tân đã có mặt tại khu vực chợ hoa Quảng An.

Vào thời gian gần đây, những cành đào Nhật Tân đã có mặt tại khu vực chợ hoa Quảng An.

Tại chợ hoa, hàng phần lớn bán đào phai, đào bích, đào mini… nhưng giá khá cao.

Tại chợ hoa, hàng phần lớn bán đào phai, đào bích, đào mini… nhưng giá khá cao.

Nhiều người dân lựa chọn hoa đào để chơi vào dịp Tết Dương lịch sắp tới.

Nhiều người dân lựa chọn hoa đào để chơi vào dịp Tết Dương lịch sắp tới.

Đào tại chợ có nhiều mức giá khác nhau, từ hơn 100.000 đồng đến hàng triệu đồng một cành đào.Đào tại chợ có nhiều mức giá khác nhau, từ hơn 100.000 đồng đến hàng triệu đồng một cành đào.Đào tại chợ có nhiều mức giá khác nhau, từ hơn 100.000 đồng đến hàng triệu đồng một cành đào.Đào tại chợ có nhiều mức giá khác nhau, từ hơn 100.000 đồng đến hàng triệu đồng một cành đào.

Đào tại chợ có nhiều mức giá khác nhau, từ hơn 100.000 đồng đến hàng triệu đồng một cành đào.

Tại vườn đào Nhật Tân, thời điểm này nhiều vườn đã có những cành nở sớm khoe sắc trong vườn phục vụ người chơi hoa đào sớm vào dịp Tết Dương lịch sắp tới.

Theo một chủ vườn đào tại Nhật Tân cho biết, năm nay tính đến bây giờ thời tiết khá thuận lợi, trời hơi hanh khô thì hoa đào sẽ xấu hơn chút.

Nhiều chủ vườn đào thời gian này đã đi cắt những cành đào để mang ra chợ bán.

Nhiều chủ vườn đào thời gian này đã đi cắt những cành đào để mang ra chợ bán.

Đây là những cành đào được tuốt lá sớm, để cho ra hoa sớm hơn phục vụ người dân chơi hoa đào vào dịp Tết Dương lịch hay rằm tháng chạp.

Đây là những cành đào được tuốt lá sớm, để cho ra hoa sớm hơn phục vụ người dân chơi hoa đào vào dịp Tết Dương lịch hay rằm tháng chạp.

Nhận định về giá đào năm nay, chủ vườn đào cho hay, thời điểm này đã nhiều thương lái các tỉnh đến xem đào, đặt cọc, song còn quá sớm để đưa ra giá đào.Nhận định về giá đào năm nay, chủ vườn đào cho hay, thời điểm này đã nhiều thương lái các tỉnh đến xem đào, đặt cọc, song còn quá sớm để đưa ra giá đào.Nhận định về giá đào năm nay, chủ vườn đào cho hay, thời điểm này đã nhiều thương lái các tỉnh đến xem đào, đặt cọc, song còn quá sớm để đưa ra giá đào.Nhận định về giá đào năm nay, chủ vườn đào cho hay, thời điểm này đã nhiều thương lái các tỉnh đến xem đào, đặt cọc, song còn quá sớm để đưa ra giá đào.

Nhận định về giá đào năm nay, chủ vườn đào cho hay, thời điểm này đã nhiều thương lái các tỉnh đến xem đào, đặt cọc, song còn quá sớm để đưa ra giá đào.

Theo nhiều thương lái cũng như nhà vườn cho biết, năm nay các dáng đào huyền, cành cong vẫn tiếp tục được người chơi ưa chuộng, phù hợp cho phòng khách rộng hoặc nhà chung cư.

Theo nhiều thương lái cũng như nhà vườn cho biết, năm nay các dáng đào huyền, cành cong vẫn tiếp tục được người chơi ưa chuộng, phù hợp cho phòng khách rộng hoặc nhà chung cư.

Giá đào sớm tại vườn rất đa dạng, những cành nhỏ thì 70-150 ngàn, những cành to thì vài triệu đồng.

Giá đào sớm tại vườn rất đa dạng, những cành nhỏ thì 70-150 ngàn, những cành to thì vài triệu đồng.

Theo các hộ trồng đào cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, nếu gần tháng chạp có mưa xuân thì hoa đào sẽ rất đẹp.

Theo các hộ trồng đào cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, nếu gần tháng chạp có mưa xuân thì hoa đào sẽ rất đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ