back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
Chợ lá dong giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp dịp giáp Tết

Chợ lá dong giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp dịp giáp Tết

GD&TĐ - Mỗi dịp giáp Tết, như một thói quen người dân Hà Nội lại ra phố Trần Quý Cáp đằng sau ga Hà Nội để mua lá dong, lạt về để chuẩn bị gói bánh chưng.

Đã xuất hiện từ nhiều năm nay, chợ buôn bán lá dong và dây lạt tại phố Trần Quý Cáp thu hút rất nhiều người dân Thủ đô tìm đến.

Đã xuất hiện từ nhiều năm nay, chợ buôn bán lá dong và dây lạt tại phố Trần Quý Cáp thu hút rất nhiều người dân Thủ đô tìm đến.

Tại đây mỗi gian hàng của tiểu thương thường bán được hàng ngàn, thậm chí lên tới hàng vạn chiếc lá dong mỗi ngày.

Tại đây mỗi gian hàng của tiểu thương thường bán được hàng ngàn, thậm chí lên tới hàng vạn chiếc lá dong mỗi ngày.

Lá dong rừng được nhập từ Cao Bằng, Bắc Kạn và được bán với giá 40.000 đồng/bó/40 lá.

Lá dong rừng được nhập từ Cao Bằng, Bắc Kạn và được bán với giá 40.000 đồng/bó/40 lá.

Những ngày này, nhiều tiểu thương tại nhiều khu vực khác nhau cũng đến đây để thu mua lá dong, có nhiều người mua buôn hàng vạn lá 1 lần.

Những ngày này, nhiều tiểu thương tại nhiều khu vực khác nhau cũng đến đây để thu mua lá dong, có nhiều người mua buôn hàng vạn lá 1 lần.

Lá dong quê thường được nhập từ Bình Lục (Hà Nam) được bán với giá 50.000-70.000 đồng/bó/40 lá.

Lá dong quê thường được nhập từ Bình Lục (Hà Nam) được bán với giá 50.000-70.000 đồng/bó/40 lá.

Trong dịp Tết này, mỗi ngày tiểu thương tại đây có thể nhập hơn 10 vạn lá dong để đổ buôn cho khách.

Trong dịp Tết này, mỗi ngày tiểu thương tại đây có thể nhập hơn 10 vạn lá dong để đổ buôn cho khách.

Bình thường chợ lá dong này bắt đầu họp từ rằm tháng Chạp cho tới hết ngày 28 Tết.

Bình thường chợ lá dong này bắt đầu họp từ rằm tháng Chạp cho tới hết ngày 28 Tết.

Ngoài lá dong, lạt gói bánh chưng thì có giá rẻ hơn nhiều chỉ 10.000 đồng một bó. Mỗi bó khoảng 100 cái lạt.

Ngoài lá dong, lạt gói bánh chưng thì có giá rẻ hơn nhiều chỉ 10.000 đồng một bó. Mỗi bó khoảng 100 cái lạt.

Chị Đặng Thùy Linh, tiểu thương buôn bán ở chợ lá dong Trần Quý Cáp cho biết, nhà chị đã bán lá ở đây hơn 40 năm, nhập nhiều nơi từ các tỉnh phía Tây Bắc.

Chị Đặng Thùy Linh, tiểu thương buôn bán ở chợ lá dong Trần Quý Cáp cho biết, nhà chị đã bán lá ở đây hơn 40 năm, nhập nhiều nơi từ các tỉnh phía Tây Bắc.

Nhiều khách lẻ, mua với số lượng ít, khoảng vài trăm tàu để gói bánh trong gia đình.

Nhiều khách lẻ, mua với số lượng ít, khoảng vài trăm tàu để gói bánh trong gia đình.

Cuộc sống ngày càng bận rộn, nhiều gia đình thấy mua bánh tiện lợi hơn nên bỏ đi truyền thống gói bánh.

Cuộc sống ngày càng bận rộn, nhiều gia đình thấy mua bánh tiện lợi hơn nên bỏ đi truyền thống gói bánh.

Nhu cầu mua lá dong từ các hộ gia đình ngày càng ít đi, nhiều cơ sở sản xuất bánh chưng hoặc nhà hàng đã đặt lá từ lâu và họ sẽ lấy số lượng lớn.

Nhu cầu mua lá dong từ các hộ gia đình ngày càng ít đi, nhiều cơ sở sản xuất bánh chưng hoặc nhà hàng đã đặt lá từ lâu và họ sẽ lấy số lượng lớn.

Theo các tiểu thương tại đây cho biết, đến khoảng 23 tháng Chạp, khu chợ bắt đầu tấp nập người mua người bán, nhất là vào buổi sáng.

Theo các tiểu thương tại đây cho biết, đến khoảng 23 tháng Chạp, khu chợ bắt đầu tấp nập người mua người bán, nhất là vào buổi sáng.

Dù khách hàng xu hướng giảm, song, chợ lá dong trên phố Trần Quý Cáp vẫn tồn tại, như một điều không thể thiếu của Hà Nội những ngày cuối năm.

Dù khách hàng xu hướng giảm, song, chợ lá dong trên phố Trần Quý Cáp vẫn tồn tại, như một điều không thể thiếu của Hà Nội những ngày cuối năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ