back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
Cận cảnh Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT Cần Thơ

Cận cảnh Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT Cần Thơ

GD&TĐ - Hình ảnh học sinh tham gia tranh tài một số môn thi tại Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT năm 2022 tại Cần Thơ.

Các khu vực thao trường thi thực hành đã được Ban tổ chức hội thi bố trí theo kế hoạch điều hành. Các đoàn tham gia thi cũng chủ động bố trí phương tiện phù hợp và có mặt tại địa điểm thi từng môn đúng thời gian qui định

Vận dụng các Tư thế động tác vận động trên chiến trường

Yêu cầu của môn thi này là luôn quan sát địch, địa hình và động đội, vận dụng các tư thế phù hợp. Hành động mưu trí, mau lẹ, bí mật để nhanh chóng, bí mật đến gần mục tiêu, tìm mọi cách tiêu diệt địch.

Mỗi đoàn có 3 thí sinh (là học sinh lớp 11) tham gia. Thí sinh dự thi được trang bị súng tiểu liên AK, bao xe có lắp hộp tiếp đạn. Được lệnh gọi của giám khảo, thí sinh vào vị trí xuất phát.

Sau khi có lệnh xuất phát của ban giám khảo “Tiến”, học sinh thực hiện các thao tác: Chạy qua cầu hẹp 12 mét; vận động 5 mét sau đó thực hiện động tác đi khom 5 mét, lê cao 5 mét, trườn ở địa hình bằng phẳng 5 mét; vận động tiếp 5 mét rồi chạy qua hào chữ chi; vận động về đích.

Ngoài ra, theo thông tin từ ban giám khảo, các học sinh chạm vào chướng ngại vật, không để súng chạm vào các vật xung quanh, không đưa súng qua đầu sẽ bị cộng 2s. Nếu quá thời gian quy định mà thí sinh vẫn chưa thực hiện xong động tác thì được xem là phạm quy, không tính thành tích môn thi.

Bắn súng Tiểu liên AK

Mỗi đoàn có 3 thí sinh (1 nam, 1 nữ, là học sinh lớp 12). Mục tiêu bia số 4a cố định (thí sinh ký vào sau mặt bia trước khi thi); cự ly bắn: 100m; tư thế bắn: nằm bắn có bệ tỳ; số đạn bắn: 3 viên bắn tính điểm (bắn phát một); thời gian bắn: 5 phút; kết quả được tính theo số điểm chạm của đầu đạn trên mặt bia (giỏi: từ 26 – 30đ; khá: từ 20 – 25đ; đạt: từ 15 – 19đ; không đạt: dưới 15đ).

Thí sinh tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của chỉ huy trường bắn, nếu vi phạm những quy định sau đây sẽ bị truất quyền dự thi: không chấp hành quy định an toàn, nổ súng khi chưa có lệnh của trọng tài, lắp quá số đạn quy định.

Ở môn thi này, các đoàn dự thi sử dụng súng, đạn của ban tổ chức chuẩn bị. Quá trình bắn đạn thật yêu cầu các đoàn quán triệt cho học sinh, huấn luyện viên chấp hành nghiêm các qui định trong bắn đạn thật và mệnh lệnh của người chỉ huy trường bắn, dẫn bắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các trường hợp vi phạm qui định, căn cứ tính chất, mức độ người chỉ huy xử lý vi phạm qui tắc theo qui định và điều lệ hội thao, trường hợp vượt quá thẩm quyền xử lý báo cáo ban chỉ đạo, ban tổ chức quyết định.

Điều lệnh đội ngũ từng người không có súng

Động tác rèn luyện tác phong nghiêm túc, tư thể hùng mạnh, khẩn trương và đức tính bình tĩnh, nhẫn nại, đồng thời rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, thống nhất và tập trung, sẵn sàng nhận mệnh lệnh. Mỗi đoàn có 3 thí sinh (học sinh lớp 10) tham gia.

Khi nghe Ban giám khảo gọi tên, thí sinh hô “có” và chạy thường vào vị trí quy định của ban tổ chức, đến trước bàn giám khảo, cách 3 mét thí sinh chào báo cáo; khi được lệnh của giám khảo, thí sinh tiến hành bốc thăm câu hỏi, về vị trí chuẩn bị từ 1 – 3 phút.

Khi được lệnh gọi của giám khảo, thí sinh vào thực hiện động tác theo đề thi; thí sinh thực hiện xong nội dung thi báo cáo ban giám khảo.

Tháo lắp súng Tiểu liên AK

Mỗi đoàn cử 3 thí sinh (học sinh lớp 11) tham gia. Mỗi thí sinh tháo, lắp một khẩu súng (tính thời gian nhanh nhất); tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày có bàn để tháo, lắp theo quy định; không tháo, lắp ống đựng phụ tùng;

Trong quá trình tháo súng phải sắp đặt các bộ phận của súng theo thứ tự tháo từ bên phải sang bên trái của người tháo, khi lắp phải thực hiện động tác ngược lại đúng quy trình.

Tháo súng: Thí sinh khám súng, kiểm tra súng, sau khi chuẩn bị xong thì báo cáo Ban giám khảo “Số.... đã sẵn sàng”, khi có lệnh của ban giám khảo “Tháo súng”, thí sinh làm động tác tháo súng theo thứ tự sau: Tháo hộp tiếp đạn và kiểm tra súng; Tháo nắp hộp khóa nòng; Tháo bộ phận đẩy về; Tháo bệ khóa nòng và khóa nòng; Tháo ống dẫn thoi và ốp lót tay trên. Khi kết thúc động tác tháo ốp lót tay trên, thí sinh hô “xong”, sau đó chuẩn bị sẵn sàng lắp súng.

Lắp súng: Khi có lệnh của giám khảo “Lắp súng”, thí sinh thực hiện thứ tự các động tác sau: Lắp ống dẫn thoi và ốp lót tay trên; Lắp bệ khóa nòng và khóa nòng; Lắp bộ phận đẩy về; Lắp nắp hộp khóa nòng và kiểm tra chuyển động của súng; Lắp hộp tiếp đạn. Khi kết thúc động tác lắp hộp tiếp đạn, thí sinh hô “xong”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ