back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
Ngư dân kiếm tiền bằng việc 'đi giật lùi'.

Ngư dân kiếm tiền bằng việc 'đi giật lùi'

GD&TĐ - Ngư dân xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) bủa lưới dài 800m, dây dài 1.000m "đi giật lùi" kéo cá từ tờ mờ sáng.

Những ngày này, vùng biển gần bờ ở Hà Tĩnh xuất hiện nhiều loại hải sản như cá đù, cá trích, mực,… Thời tiết thuận hòa nên từ 4h30 sáng, bà con làng chài xã Thịnh Lộc đã thức dậy đi ghe thúng ra biển rải lưới rùng vây cá.

Mẻ lưới rùng “khổng lồ” có sự tham gia của hàng chục ngư dân, họ cùng nhau “đi giật lùi” trên bãi, kéo dây thừng dài 1.000m thu lưới về.

Ông Võ Hùng Việt (thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc) cho biết, để kéo lưới kịp lúc trời sáng, họ phải dậy từ lúc 4h. “Đội kéo lưới gồm 16-20 người, chia thành 2 tổ kéo 2 đầu dây. Khi kéo lưới chúng tôi phải di chuyển ngày càng sát vào với nhau để khép lưới. Công việc này không đòi hỏi nhiều kĩ năng nhưng yêu cầu người phải có sức khỏe tốt”, ông Hùng nói.

Chủ lưới sẽ thuê người kéo lưới và trả thù lao dựa trên số cá bán được. “Những ngày nhiều cá thì chúng tôi sẽ được nhiều tiền. Có ngày thu hoạch không được bao nhiêu thì chủ lưới thường cho hải sản mang về ăn”, bà Lê Thị Hà (xã Thôn Yên Điềm) chia sẻ.

Theo ngư dân địa phương, từ tờ mờ sáng, một vài người sẽ có nhiệm vụ chèo thuyền thúng ra khơi cách bờ gần 1km để thả tấm lưới dài khoảng 800m. Sau đó, ngư dân nối dây thừng dài 1000m vào 2 đầu lưới và kéo vào bờ.

Ở trên bãi biển sẽ có hàng chục người chờ sẵn, chia thành 2 tổ để kéo dây thừng thu lưới. Mỗi mẻ lưới rùng thường được kéo từ 2-3 tiếng. Loại lưới bà con dùng để vây cá có mắt nhỏ khoảng 2cm, cao 3-4m, dài 800m, nặng hơn 2 tạ. Mỗi ngày ngư dân kéo từ 1-2 mẻ lưới.

Khoảng 2h kéo lưới, mẻ cá được đưa vào bờ biển. Dù thấm mệt nhưng niềm phấn khởi vẫn hiện rõ trên gương mặt những người lao động.

Cũng có những lần ra biển, thành quả không lớn nhưng đối với ngư dân đó là chuyện thường tình, không khiến họ nản lòng khi bám biển.

Bên trong mẻ cá được kéo lên đa dạng các loại hải sản. Hiện mỗi kg cá đục có giá 200.000 đồng, mực 350.000 đồng/kg, ghẹ 70.000 đồng/kg, cá trích 15.000 đồng/kg.

Phía trên bờ thương lái luôn sẵn sàng chuẩn bị sẵn xô ướp đá để thu mua hải sản. "Thời tiết đẹp nên bà con bắt được nhiều hải sản, sau khi gom cá chúng tôi sẽ mang nhập cho các chợ. Mỗi kg cá sau khi mua của bà con tôi lời từ 8.000-10.000 đồng/kg", một thương lái ở TP Hà Tĩnh cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…