back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
Cầu Hưng Đức nối huyện Hưng Nguyên, Nghệ An với huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. (Ảnh: Phạm Tâm)

Cận cảnh cầu đường bộ dài nhất cao tốc Bắc - Nam

GD&TĐ - Sau 2 năm thi công, cầu Hưng Đức nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thuộc tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dần hiện ra rõ nét.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài hơn 49km qua địa bàn 2 tỉnh Nghệ An (44,4km) và Hà Tĩnh (4,84km) có tổng mức đầu tư 11.157 tỷ đồng. (Ảnh: Phạm Tâm)

Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài hơn 49km qua địa bàn 2 tỉnh Nghệ An (44,4km) và Hà Tĩnh (4,84km) có tổng mức đầu tư 11.157 tỷ đồng. (Ảnh: Phạm Tâm)

Trên dự án thành phần này có 31 cầu đường bộ. Trong đó, cầu Hưng Đức bắc qua sông Lam nối huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) với huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) có chiều dài hơn 4km, với tổng giá trị dự toán hơn 1.200 tỷ đồng. (Ảnh: Phạm Tâm)

Trên dự án thành phần này có 31 cầu đường bộ. Trong đó, cầu Hưng Đức bắc qua sông Lam nối huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) với huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) có chiều dài hơn 4km, với tổng giá trị dự toán hơn 1.200 tỷ đồng. (Ảnh: Phạm Tâm)

Sau 2 năm thi công, hình dáng cầu Hưng Đức dần hiện ra rõ nét, nhiều nhịp đã được nối liền. Khi hoàn thành, đây sẽ là cây cầu đường bộ vượt sông dài nhất trên toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam. (Ảnh: Phạm Tâm)

Sau 2 năm thi công, hình dáng cầu Hưng Đức dần hiện ra rõ nét, nhiều nhịp đã được nối liền. Khi hoàn thành, đây sẽ là cây cầu đường bộ vượt sông dài nhất trên toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam. (Ảnh: Phạm Tâm)

Cầu Hưng Đức do liên danh nhà thầu Công ty TNHH Đại Hiệp, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thái Yên, Công ty TNHH Hòa Hiệp và Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 đảm nhận thi công. (Ảnh: Phạm Tâm)

Cầu Hưng Đức do liên danh nhà thầu Công ty TNHH Đại Hiệp, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thái Yên, Công ty TNHH Hòa Hiệp và Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 đảm nhận thi công. (Ảnh: Phạm Tâm)

Theo thiết kế, cầu Hưng Đức rộng 17,5m, phần cầu vượt sông Lam gồm 5 nhịp, được thi công theo công nghệ cầu đúc hẫng khẩu độ lớn, các nhịp có khẩu độ đến 120m. (Ảnh: Phạm Tâm)

Theo thiết kế, cầu Hưng Đức rộng 17,5m, phần cầu vượt sông Lam gồm 5 nhịp, được thi công theo công nghệ cầu đúc hẫng khẩu độ lớn, các nhịp có khẩu độ đến 120m. (Ảnh: Phạm Tâm)

Đến nay, các hạng mục như cọc khoan nhồi, xà mũ trụ, đúc dầm đều đạt 100%. Các hạng mục như: bản mặt cầu, đúc hẫng, lao lắp dầu SPT, thân trụ, bệ trụ đều đạt từ 92-99%. (Ảnh: Phạm Tâm)

Đến nay, các hạng mục như cọc khoan nhồi, xà mũ trụ, đúc dầm đều đạt 100%. Các hạng mục như: bản mặt cầu, đúc hẫng, lao lắp dầu SPT, thân trụ, bệ trụ đều đạt từ 92-99%. (Ảnh: Phạm Tâm)

Kỹ sư Nguyễn Quang Trung, Chỉ huy công trình cầu Hưng Đức của Tập đoàn Cienco 4 cho biết, đơn vị đảm nhiệm thi công từ mố M0 đến trụ T13. Hiện nhà thầu này đã thi công xong bản mặt cầu và đúc hẫng từ trụ T1 đến trụ T13, đang đúc lan can và dải phân cách. (Ảnh: Phạm Tâm)

Kỹ sư Nguyễn Quang Trung, Chỉ huy công trình cầu Hưng Đức của Tập đoàn Cienco 4 cho biết, đơn vị đảm nhiệm thi công từ mố M0 đến trụ T13. Hiện nhà thầu này đã thi công xong bản mặt cầu và đúc hẫng từ trụ T1 đến trụ T13, đang đúc lan can và dải phân cách. (Ảnh: Phạm Tâm)

Theo kế hoạch, đến tháng 4, Tập đoàn Cienco 4 sẽ hoàn thành toàn bộ kết cấu phần trên. (Ảnh: Phạm Tâm)

Theo kế hoạch, đến tháng 4, Tập đoàn Cienco 4 sẽ hoàn thành toàn bộ kết cấu phần trên. (Ảnh: Phạm Tâm)

Để kịp tiến độ đề ra, các nhà thầu phải huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân và nhiều thiết bị lớn, chia làm nhiều mũi thi công “3 ca, 4 kíp”. (Ảnh: Phạm Tâm)

Để kịp tiến độ đề ra, các nhà thầu phải huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân và nhiều thiết bị lớn, chia làm nhiều mũi thi công “3 ca, 4 kíp”. (Ảnh: Phạm Tâm)

Cầu dẫn phía Bắc (thuộc huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) có chiều dài khoảng 500m. Trong khi đó, cầu dẫn phía Nam (thuộc huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) có chiều dài khoảng 3km. (Ảnh: Phạm Tâm)
Cầu dẫn phía Bắc (thuộc huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) có chiều dài khoảng 500m. Trong khi đó, cầu dẫn phía Nam (thuộc huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) có chiều dài khoảng 3km. (Ảnh: Phạm Tâm)
Dự kiến, đầu tháng 5/2024, cầu Hưng Đức sẽ hoàn thành, trở thành cây cầu thứ 6 bắc qua sông Lam nối giữa Nghệ An và Hà Tĩnh. (Ảnh: Phạm Tâm)
Dự kiến, đầu tháng 5/2024, cầu Hưng Đức sẽ hoàn thành, trở thành cây cầu thứ 6 bắc qua sông Lam nối giữa Nghệ An và Hà Tĩnh. (Ảnh: Phạm Tâm)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.