Thiêng liêng nghi lễ thượng cờ trên Quảng trường Ba Đình
Thế Đại
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh, nghi lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Khoảng 5 giờ 40 phút, khi các chiến sĩ tiêu binh chuẩn thực hiện nghi lễ là lúc cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được mở ra.
Đội hình tiêu binh gồm 34 chiến sĩ. Dẫn đầu là Quân kỳ quyết thắng, sau đó là 34 đồng chí tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
5h50, các chiến sĩ thuộc Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) thực hiện lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình.
Nghi lễ trên quảng trường được Chính phủ phê duyệt vào 19/5/2001 nhân dịp kỷ niệm 111 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đi một vòng ra phía trước theo tiếng nhạc của ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ để đến chân cột cờ.
3 chiến sĩ hồng kỳ nghiêm trang bước lên bục chuẩn bị thực hiện các nghi thức chính.
5h59, chiến sĩ mang Quốc kỳ treo lên cột cờ.
Vẻ trang nghiêm, khí phách hiện hữu trên khuôn mặt của mỗi chiến sĩ.
Chiến sĩ giữ hồng kỳ chờ hiệu lệnh cùng tiếng nhạc Quốc ca vang lên.
Đúng 6h, khi Quốc ca vang lên, người lính tung cờ và Quốc kỳ được kéo lên cột cờ cao 29 m.
Khi Quốc ca bắt đầu thì lá cờ Tổ quốc cũng từ từ được kéo lên, khi kết thúc lời và nhạc của bài Quốc ca thì Quốc kỳ cũng lên đến đỉnh cột cờ.
Nghi lễ thượng cờ mừng Quốc khánh 2/9 trong mỗi người đều có cảm xúc tự hào.
Dù được thực hiện vào tất cả các ngày trong năm, nhưng vẻ trang nghiêm của buổi lễ không bao giờ có thể mất đi.
Rất đông người dân đã có mặt tại khu vực Lăng Bác để tận mắt nhìn thấy lá Quốc kỳ tung bay trong một ngày rất đặc biệt.
Sau đó, đội tiêu binh diễu hành một vòng qua cửa Lăng Bác rồi trở về vị trí cũ.
Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử nhắc nhở mỗi chúng ta nhớ về thế hệ cha anh, những người đã ngã xuống để Tổ quốc có được nền độc lập, hòa bình hôm nay.
GD&TĐ - Tướng về hưu của Pháp Dominique Delavard mới đây đã tuyên bố rằng, vào cuối năm nay Ukraine sẽ ký mọi thứ Nga yêu cầu sau khi bị Mỹ và châu Âu bỏ rơi.
GD&TĐ - Nhóm sinh viên Nguyễn Duy Khang và Trần Viết Lân vừa chế tạo thành công robot phát hiện dòng chảy xa bờ nhằm ngăn ngừa tai nạn đuối nước khi tắm biển...
GD&TĐ - Tướng cấp cao của quân đội Mỹ chia sẻ với New York Times rằng, cuộc xung đột Ukraine là một dịp cho quân đội Mỹ trong thử nghiệm công nghệ mới.
GD&TĐ - 'Muốn thắng phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chúng tôi hy vọng sẽ thay đổi lịch sử khi gặp Iraq' - HLV Hoàng Anh Tuấn nói trước thềm trận tứ kết.
GD&TĐ - Thực phẩm chức năng không phải thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh nhưng được thổi phồng công hiệu với câu thương hiệu “nhà tôi 3 đời…”
GD&TĐ - Trưởng rủ nhóm thanh niên "Xóm Ga" đi đánh nhau. Trong lúc đi tìm, nhóm thanh, thiếu niên này đã chém nhầm người đi đường vì tưởng đó là đối thủ.
GD&TĐ - Ngày 25/4, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên và đồng hành của phụ huynh, học sinh mầm non Hà Nội tham gia các trò chơi thể thao hấp dẫn từ Gymnastic.
GD&TĐ - Theo nguồn tin từ Yerevan, đảo chính có thể xảy ra ở Armenia trong vài ngày tới do các quan chức bất mãn với chính quyền của Thủ tướng Nikol Pashinyan.