back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
Học sinh Thừa Thiên - Huế cùng các đoàn Sư Lân Rồng quảng diễn gần 1 tuần lễ mùa Trung thu 2022 trên đường phố.

Hoành tráng màn rước đèn Trung thu trên đường phố Huế

GD&TĐ - Lần đầu tiên, hàng trăm học sinh tỉnh Thừa Thiên – Huế tham gia Lễ hội quảng diễn Sư Lân Rồng, rước đèn Trung thu trên các ngã đường TP Huế.

Hoạt động quảng diễn Sư Lân Rồng mùa Trung thu do UBND TP Huế tổ chức là sân chơi bổ ích cho học sinh, giới trẻ và người dân trên địa bàn.

Trên đường phố Huế hàng chiều từ 6/9 đến 10/9 (nhằm 11 đến 15 tháng Bảy âm lịch), 10 đoàn lân sư rồng lớn của TP Huế cùng với khoảng 300 học sinh của 10 trường học tham gia rước đèn Trung thu.

Ông Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi của thiếu nhi cả nước đón Tết Trung thu, đồng thời hưởng ứng Festival Huế - Festival bốn mùa năm 2022.

“Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa đặc sắc của dân tộc, tăng cường giao lưu văn hóa thể thao giữa các câu lạc bộ, đội, nhóm và nghệ nhân trên địa bàn, đồng thời quảng bá hình ảnh về quê hương và người dân xứ Huế với bạn bè trong nước và quốc tế” – ông Hạnh trao đổi.

Theo lộ trình, hoạt động quảng diễn Sư Lân Rồng bắt đầu tại Công viên Thương Bạc, sau đó đoàn rước quảng diễn trên các tuyến đường trung tâm thành phố theo lộ trình: Công viên Thương Bạc, đường Trần Hưng Đạo, cầu Trường Tiền, đường Lê Lợi, cầu Phú Xuân và quay về lại điểm xuất phát.

Quá trình tham gia quảng diễn và rước đèn Trung thu, các đoàn lân sư rồng lần lượt dừng chân biểu diễn tại 4 điểm cố định, đó là khu vực phía bắc và phía nam cầu Trường Tiền và khu vực phía Bắc, phía Nam cầu Phú Xuân.

Đường phố Huế bỗng trở nên tấp nập, nhộn nhịp với hoạt động quảng diễn Sư Lân Rồng và rước đèn Trung thu. Trẻ em háo hức, thích thú khi được chiêm ngưỡng đoàn rước đi khắp các tuyến phố chính. Nhìn thấy ánh mắt hân hoan của con trẻ, người lớn cũng hạnh phúc khi được trở về miền ký ức tuổi thơ.

Hoạt động quảng diễn Sư Lân Rồng mùa Trung thu lần đầu tiên diễn ra tại TP Huế.

Hoạt động quảng diễn Sư Lân Rồng mùa Trung thu lần đầu tiên diễn ra tại TP Huế.

Các đoàn và học sinh bắt đầu quảng diễn tại Công viên Thương Bạc.

Các đoàn và học sinh bắt đầu quảng diễn tại Công viên Thương Bạc.

Đoàn rước hàng trăm người và học sinh làm rộn rã đường phố Huế mùa Trung thu.

Đoàn rước hàng trăm người và học sinh làm rộn rã đường phố Huế mùa Trung thu.

Học sinh Huế rước lồng đèn thủ công đón Trung thu.

Học sinh Huế rước lồng đèn thủ công đón Trung thu.

Một chiếc lồng đèn to đẹp được học sinh Trường THCS Trần Cao Vân, TP Huế rước trên phố.

Một chiếc lồng đèn to đẹp được học sinh Trường THCS Trần Cao Vân, TP Huế rước trên phố.

Nụ cười học sinh dịp Tết Trung thu.

Nụ cười học sinh dịp Tết Trung thu.

Lồng đèn ông sao.

Lồng đèn ông sao.

Rước chiếc trống đẹp mắt.

Rước chiếc trống đẹp mắt.

Chiếc đèn kéo quân vẽ các hình ảnh, sự tích ý nghĩa về Trung thu như cá chép, chị Hằng, gia đình quây quần phá cỗ, ăn bánh uống nước chè...

Chiếc đèn kéo quân vẽ các hình ảnh, sự tích ý nghĩa về Trung thu như cá chép, chị Hằng, gia đình quây quần phá cỗ, ăn bánh uống nước chè...

Học sinh rước đèn bánh ú.

Học sinh rước đèn bánh ú.

10 đoàn Sư Lân Rồng đẹp mắt.

10 đoàn Sư Lân Rồng đẹp mắt.

Đội lân màu trắng thu hút người xem.

Đội lân màu trắng thu hút người xem.

Múa lân rồng trên cầu Trường Tiền.

Múa lân rồng trên cầu Trường Tiền.

Ông địa đi giữa làm náo động đoàn rước.

Ông địa đi giữa làm náo động đoàn rước.

Học sinh Thừa Thiên - Huế đã có những ngày hội tràn đầy ý nghĩa dịp Trung thu năm 2022.

Học sinh Thừa Thiên - Huế đã có những ngày hội tràn đầy ý nghĩa dịp Trung thu năm 2022.

Nhiều cháu bé rất thích thú được cha mẹ cõng ra xem Sư Lân Rồng.

Nhiều cháu bé rất thích thú được cha mẹ cõng ra xem Sư Lân Rồng.

Niềm vui tuổi thơ.

Niềm vui tuổi thơ.

Đoàn rước qua đường Lê Lợi, phía ban công Khách sạn Cổ Morin có nhiều du khách ra đứng xem rất hào hứng.

Đoàn rước qua đường Lê Lợi, phía ban công Khách sạn Cổ Morin có nhiều du khách ra đứng xem rất hào hứng.

Mặt trăng cách điệu.

Mặt trăng cách điệu.

Đoàn rước của hàng trăm học sinh đã tạo nên một không khí chưa từng có ở TP Huế dịp Trung thu.

Đoàn rước của hàng trăm học sinh đã tạo nên một không khí chưa từng có ở TP Huế dịp Trung thu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ