Yên Bái: Một công nhân mỏ đá Chân Thiện Mỹ rơi xuống vực sâu thiệt mạng

Yên Bái: Một công nhân mỏ đá Chân Thiện Mỹ rơi xuống vực sâu thiệt mạng

Ông Lự Kim Vy, Chủ tịch xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên cho biết: Anh Đinh Văn Điệp (Sn 1975) trú tại thôn Yên Thịnh, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên là nạn nhân của vụ tai nạn thương tâm nói trên. Anh Điệp là công nhân của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (TNHH) đá xẻ An Hòa Việt Nam. Khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 3/4/2020, trong lúc đang kéo dây điện lên núi thi công tại mỏ đá Chân Thiện Mỹ (xã Liễu Đô, huyện Lục Yên) thì anh Điệp bị rơi xuống vực sâu rồi tử vong. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông chủ của Công ty TNHH đá xẻ An Hòa Việt Nam là người ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đơn vị này liên doanh liên kết khai thác mỏ đá với Công ty TNHH Chân Thiện Mỹ (có địa chỉ tại thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

Trước đó, tại mỏ đá Chân Thiện Mỹ cũng đã có một người đàn ông tử vong. Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 14/3, trong lúc ăn tối cùng 9 công nhân người Ấn Độ, anh Singh Jay Kumar bỏ ra ngoài nghe điện thoại. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, những công nhân Ấn Độ đi làm ca đêm đã phát hiện Singh Jay Kumar nằm cách đó 7m. Các công nhân Ấn Độ đã đưa ngay anh Singh Jay Kumar đến Trung tâm Y tế huyện Lục Yên cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ