Xem Syria tấn công căn cứ quân thánh chiến bằng hệ thống tên lửa mới

GD&TĐ - Sư đoàn 4 tinh nhuệ của quân đội Syria đã bắt đầu một cuộc tấn công mạnh mẽ vào các khu vực do quân thánh chiến chiếm đóng ở đông bắc tỉnh Latakia.

Xem Syria tấn công căn cứ quân thánh chiến bằng hệ thống tên lửa mới
Dẫn đầu bởi Lữ đoàn 42 (Lực lượng Ghiath), Sư đoàn 4 đã tung ra một lượng lớn tên lửa về phía vị trí quân Hay’at Tahrir Al-Sham ở bên trong thị trấn trọng điểm Kabani nằm gần biên giới với tỉnh Idlib.

Sử dụng hệ thống tên lửa Golan-1000, quân đội Syria đã bắn phá vào các hàng phòng vệ của quân Hay’at Tahrir Al-Sham trong vài giờ liền.

Quân đội Syria vẫn chưa tiến vào các vị trí của quân thánh chiến ở Kabani, tuy nhiên, cuộc tấn công này được dự đoán sẽ bắt đầu trong thời gian ngắn sắp tới.

Lần đầu tiên hệ thống tên lửa Golan-1000 được giới thiệu cho quân đội Syria vào năm ngoái, hệ thống này đã được sử dụng trong một số trận chiến, bao gồm các cuộc tấn công của Sư đoàn 4 ở Daraa, Đông Ghouta và Beit Jinn.

Đây là hệ thống tên lửa nội địa được các kỹ sư Syria chế tạo ở Damascus.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ