Xem cầu cao tốc đầu tiên nối Nga và Trung Quốc

GD&TĐ - Nga và Trung Quốc vừa hoàn thành cây cầu cao tốc đầu tiên đi qua biên giới 2 nước – hãng tin RBC cho biết hôm qua (29/11).

Cầu cao tốc đầu tiên nối Nga và Trung Quốc
Cầu cao tốc đầu tiên nối Nga và Trung Quốc

Hình ảnh từ lễ khai trương cây cầu cho thấy xe tải băng qua giữa các thành phố Blagoveshchensk và Heihe khi băng trôi bên dưới. Nga và Trung Quốc đã kết nối 2 bên cầu qua sông Amur vào tháng 5/2019 – 3 năm sau khi ký kết thỏa thuận xây dựng.

“Cây cầu này mở ra cơ hội xuất khẩu cho chúng tôi” - Thống đốc Vasily Orlov của khu vực Amur nói – “Đây là một hành lang giao thông quốc tế mới”.

Những con số quan trọng của cây cầu:

Thời gian chuẩn bị: 24 năm. Trung Quốc và Liên Xô lần đầu tiên đưa ra triển vọng kết nối Blagoveshcensk và Heihe vào năm 1988. Năm 1995, sau khi Liên Xô sụp đổ, Trung Quốc và Nga đã ký thỏa thuận xây dựng chung và cuối cùng bắt tay vào xây dựng vào tháng 12/2016.

Chi phí: 18,8 tỉ rúp (295 triệu USD).

Chiều dài: 1.080 mét

Phục vụ: 4 triệu tấn hàng hóa và 2 triệu khách du  lịch Trung Quốc mỗi năm – con số do Bộ trưởng Nga về Phát triển Viễn đông và Bắc Cực ước tính.

Ngày ra mắt: Tháng 4/2020. Bộ trưởng Nga về Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực dự kiến cây cầu sẽ mở cửa cho hành khách đi lại vào giữa năm 2021.

Theo hợp đồng xây dựng, cây cầu trên sẽ bao gồm cả đường bộ và đường sắt (hoàn thành vào tháng 3 năm sau).

Theo Moscow Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.