Xe khách lao xuống vực ở Lào Cai: Tài xế nói gì?

Liên quan đến vụ Xe khách lao xuống vực ở xã Tòng Sành (Bát Xát, Lào Cai) khiến 23 người thương vong, tài xế gây ra tai nạn thừa nhận không có kinh nghiệm lái xe đường đèo.

Xe khách lao xuống vực ở Lào Cai: Tài xế nói gì?

Như tin tức đã đưa, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Lào Cai xảy ra vào 18 giờ ngày 3/3 tại xã Tòng Sành. Khi xe khách 29 chỗ chở 23 người đang trên đường tham quan du lịch Sa Pa trở về.

Chiều 4/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnhLào Cai đã hoàn tất khám nghiệm hiện trườngvà kéo xe khách khỏi vực sâu trên quốc lộ 4D.

Trao đổi với PV VOV, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Lào Cai cho biết: “Tài xế Nguyễn Văn Tuấn (sinh 1969, quê tỉnh Vĩnh Phúc) thừa nhận không có kinh nghiệm lái xe đường đèo nên khi di chuyển trên quốc lộ 4D đã thường xuyên sử dụng phanh để giảm tốc khiến bộ phận an toàn hư hỏng khi xuống dốc”.

Xe khach lao xuong vuc o Lao Cai: Tai xe noi gi? - Anh 1

Xe khách được khéo khỏi vực sâu trên quốc lộ 4D. Ảnh: TPO

Cũng liên quan đến nguyên nhân xảy ra tai nạn, Thượng tá Nguyễn Đắc Long - Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai - nói:

"Sau khi khám nghiệm hiện trường và có trao đổi với lái xe chúng tôi nhận định rằng vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này xảy ra do lỗi của người lái xe.

Lái xe đi đường dốc xuống địa phận xã Tòng Sành với số 4, khám nghiệm tại hiện trường thì số của xe ở vị trí 0. Chính vì xe chạy với tốc độ cao như vậy, đến vị trí xảy ra sự cố, lái xe dồn số để giảm tốc độ nhưng không vào được số nữa nên xảy ra tai nạn", theo tin tức trên báo TTXVN.

"Đây là xe du lịch còn khá mới, hạn đăng kiểm đến tháng 5. Nguyên nhân ban đầu có thể là do lái xe chưa quen đường hoặc do mất phanh nên đã dẫn đến hậu quả trên. Sáng nay, công tác cứu hộ vẫn đang được diễn ra" - Ông Nông Văn Hưng, Giám đốc sở GTVT Lào Cai nói.

Được biết, ngay trong đêm 3/3, tỉnh Lào Cai đã họp báo thông tin về vụ tai nạn. Ông Đặng Xuân Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, toàn bộ kinh phí điều trị cho các nạn nhân trong thời gian ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ được tỉnh Lào Cai chi trả.

Theo Doanh Nghiệp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.