Xe bồn chở nước ngọt "cứu" dân vùng nhiễm mặn

Hàng chục nghìn gia đình ven biển Sóc Trăng đang thiếu nước ngọt để sinh hoạt nên ngành nông nghiệp thuê xe chở nước cung cấp miễn phí cho người dân.

Bồn 10 m3 được Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Sóc Trăng chuẩn bị để cấp nước miễn phí cho người dân huyện Trần Đề vào sáng 10/3. Ảnh: Việt Tường.
Bồn 10 m3 được Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Sóc Trăng chuẩn bị để cấp nước miễn phí cho người dân huyện Trần Đề vào sáng 10/3. Ảnh: Việt Tường.

Trao đổi với phóng viên Zing.vn chiều 9/3, ông Nguyễn Thành Dũng - Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng, cho biết đơn vị đang thuê xe tải để chở bồn nước ngọt 10 m3 cung cấp miễn phí cho dân nghèo.

Dự kiến, 10h ngày 10/3, chuyến xe đầu tiên được dừng lại ở ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng (Trần Đề, Sóc Trăng).

"200 hộ nghèo ở Nam Chánh được cấp nước ngọt miễn phí. Sau đó, chúng tôi sẽ lấy nước ở trạm cách đó 6 km để cung cấp tiếp cho các xã lân cận và mở rộng ra các huyện còn lại", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, hệ thống nước sạch của ngành nông nghiệp đã triển khai ở tất cả các xã trong tỉnh. Trước đây, những nơi có đường ống đi qua, dân không hòa mạng để sử dụng mà dùng nước ngọt dưới sông.

"Do nước sông ở các vùng ngọt trước đây đã nhiễm mặn và một số nơi đường ống chưa kéo tới nên người dân không có nước sạch sử dụng. Sóc Trăng có 80 xã ảnh hưởng xâm nhập mặn khiến 28.000 hộ với khoảng 140.000 người thiếu nước ngọt. Bằng mọi cách chúng tôi phải đưa nước sạch đến tận tay người dân để ổn định cuộc sống cho họ" - Ông Dũng chia sẻ.

Nước ít nhiễm mặn được Nhà máy nước Sơn Đông (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) cho vào bồn riêng để chở vào bệnh viện, khách sạn, cơ sở sản xuất... khi khách hàng có nhu cầu. Ảnh: Việt Tường.
Nước ít nhiễm mặn được Nhà máy nước Sơn Đông (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) cho vào bồn riêng để chở vào bệnh viện, khách sạn, cơ sở sản xuất... khi khách hàng có nhu cầu. Ảnh: Việt Tường.

Tại Bến Tre, nước sông lấy từ trạm bơm thô Cái Cỏ ở huyện Châu Thành để đưa về Nhà máy nước Sơn Đông (TP Bến Tre) trong ngày hôm nay độ mặn luôn dao động ở mức 0,7-1,2‰.

Từ đó, nước máy do Công ty Cấp thoát nước Bến Tre hòa mạng cho dân sử dụng có lúc tăng từ 1,2‰ lên 1,6‰ (ngưỡng tối đa theo quy định của Bộ Y tế là 0,25‰ ở khu vực đô thị và nông thôn là 0,3‰).

Mặc dù người dân sử dụng nước nhiễm mặn nhưng bà Nguyễn Thị Diễm Phượng - Tổng giám đốc Công ty Cấp thoát nước tỉnh Bến Tre, cho biết giá nước không thay đổi. Mỗi ngày công ty cung cấp cho khoảng 60.000 hộ với trên 50.000 m3 nước nhiễm mặn.

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ