Xâm nhập mê cung ngầm hơn 2.000m2 của Đức Quốc xã

Cuối tuần qua, hàng trăm người xếp hàng để được chiêm ngưỡng và khám phá mê cung khổng lồ của Đức Quốc xã.

Xâm nhập mê cung ngầm hơn 2.000m2 của Đức Quốc xã
Một mê cung rộng khoảng 2.050m2 trưng bày vũ khí ngầm lần đầu tiên mở cửa cho du khách.

Với kích thước lý tưởng, nơi này từng là cơ sở sản xuất vũ khí, đạn dược và phụ tùng cho tên lửa V1, V2 trong suốt thời gian chiến tranh.
Mê cung từng là cơ sở sản xuất vũ khí, đạn dược và phụ tùng cho tên lửa
Mê cung từng là cơ sở sản xuất vũ khí, đạn dược và phụ tùng cho tên lửa
Cựu giáo viên Hans-Helmut Preusse cho biết: "Mê cung ngầm là căn cứ lịch sử quan trọng, tôi hi vọng các thế hệ sinh viên trong tương lai sẽ thường xuyên đến thăm nơi này”.
Mê cung ngầm là căn cứ lịch sử quan trọng.
Mê cung ngầm là căn cứ lịch sử quan trọng.
Trong nhiều năm qua, phát triển du lịch đã giúp mê cung của Đức Quốc xã tránh khỏi chuột, gián tấn công cũng như sự mục nát theo thời gian.
Theo vtc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.