Xác định nguyên nhân người phụ nữ cháy đen gần trường Cao đẳng Sư phạm

Thi thể của bà chủ quán bán bánh mì bị cháy đen gần trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai được xác định tử vong do ngạt khí.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Ngày 4/11, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, qua khám nghiệm tử thi và hiện trường, ngành chức năng bước đầu xác định bà Trần Thị N. (SN 1974, tổ 6, phường Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai) tử vong do ngạt khí.

Đây là dấu hiệu của một vụ hoả hoạn. Bên cạnh đó, trên tử thi không phát hiện tác động của ngoại lực.

Trước đó Tiền Phong đã đưa tin: Sáng 3/11, người dân phát hiện thi thể bà Trần Thị N. bị cháy đen gần tủ bán bánh mì của mình (trước cổng trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, phường Ia Kring).

Bà N. làm nghề bán bánh mì từ nhiều năm nay, đang nuôi 2 con gái (con gái út người 14 tuổi, con gái đầu 19 tuổi) và mẹ già yếu. Chồng bà qua đời năm 2017 vì bị ung thư.

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ