Đồn Biên phòng Lũng Cú tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân 2021

GD&TĐ - Sáng 24/2, Đồn Biên phòng Lũng Cú, BĐBP tỉnh Hà Giang phối hợp với cấp ủy, chính quyền trên địa bàn xã Má Lé, huyện Đồng Văn tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu năm 2021.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú  tham gia trồng cây hoa Mai anh đào.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú tham gia trồng cây hoa Mai anh đào.

Buổi Lễ được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới xuân Tân Sửu 2021, chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2021) và 32 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2021), tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau Lễ phát động, gần 200 cán bộ, chiến sĩ và người dân thôn Ma Lé, xã Má Lé đã tích cực hưởng ứng, tham gia trồng gần 1.500 cây, gồm cây hoa Mai Anh đào và cây Lê dọc theo trục đường vào thôn Ma Lé và trong khuôn viên đơn vị.

Lễ phát động Tết trồng cây được đơn vị phối hợp tổ chức hằng năm nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức đầy đủ, ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong bảo vệ môi trường, từ đó tích cực tham gia trồng, phát triển rừng và chăm sóc cây xanh nhằm góp phần xây dựng, tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ