WHO tuyên bố tình hình Covid-19 ngày càng tồi tệ

WHO tuyên bố tình hình Covid-19 ngày càng tồi tệ

Tổng giám đốc của WHO đã ghi nhận sự cải thiện trong tình hình đại dịch ở châu Âu. Tuy nhiên, ông nói, trên phạm vi toàn cầu, sự lây lan coronavirus đang trở nên xấu đi. Về vấn đề này, ông kêu gọi tất cả các quốc gia "không nên thả lỏng" trong cuộc chiến chống lại đại dịch.

Trước đó đã có báo cáo rằng tổng số người bị nhiễm coronavirus trên thế giới tính đến ngày 8 tháng 6 đã vượt quá bảy triệu người. Đại dịch lan rộng ở 188 quốc gia.

Quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất là Mỹ (1,942 triệu người nhiễm). Brazil nằm ở vị trí thứ hai (691,7 nghìn người), Nga đứng thứ ba, Anh cũng nằm trong top năm và Ấn Độ, lần đầu tiên có tên trong bảng xếp hạng.

Phần lớn các ca tử vong do dịch bệnh được ghi nhận tại Mỹ - 110 514 người.

Một đợt bùng phát bệnh viêm phổi Covid-19 do coronavirus mới gây ra lần đầu tiên được ghi nhận vào tháng 12 năm 2019 tại Vũ Hán. Vào ngày 11 tháng 3, WHO đã tuyên bố đây là đại dịch toàn cầu.

Theo Lenta.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ