Vừa tỏ ra cứng rắn, ông Trump vừa mời ông Putin tới Mỹ vào mùa thu

GD&TĐ - Hôm qua (19/7), thư ký báo chí Nhà trắng Sarah Huckabee Sanders tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Washington vào mùa thu này.  

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Putin
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Putin

Lời mời được đưa ra cùng với việc xúc tiến hội đàm giữa nhân sự của hội đồng an ninh hai nước – bà Sanders cho biết.

Tuyên bố trên được đưa ra khi ông Trump đang cố gắng tỏ ra cứng rắn với Nga sau khi ông bị phản đối là đã chấp nhận lời từ chối của ông Putin khi lãnh đạo Nga bác bỏ cáo buộc của cộng đồng tình báo Mỹ về việc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Tổng thống Mỹ cho rằng ông đã lỡ lời tại Phần Lan và rằng ông có thể là “kẻ thù tồi tệ nhất” của ông Putin.

“Hãy nhìn những lệnh trừng phạt mà tôi đã áp đặt, hãy xem các nhà ngoại giao tôi đã trục xuất… Chưa có ai làm được như thế” – ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin CNBC khi ông mô tả mình là “cứng rắn với Nga hơn rất nhiều so với bất kỳ tổng thống Mỹ nào”.

Tổng thống Mỹ cho rằng nếu quan hệ với Nga không cải thiện thì ông sẽ là kẻ thù tồi tệ nhất mà Tổng thống Nga từng có.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".