Vụ nổ súng ở ngân hàng Vietcombank Nghi Sơn (Thanh Hóa): Nghi phạm là một thượng úy công an

GD&TĐ - Người nổ súng ở cửa ngân hàng và nhả đạn ở Chi nhánh Vietcombank (Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xảy ra hôm 25/7/2019, là một Thượng úy công tác tại Công an huyện Triệu Sơn, hiện đã bị bắt và khởi tố về tội: Gây rối trật tự công cộng.

Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Nghi Sơn- nơi xảy ra sự việc.
Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Nghi Sơn- nơi xảy ra sự việc.

Chiều 4/10, trong cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019, do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, PV các báo đã đặt rất nhiều câu hỏi liên quan nhiều vấn đề đối với các ngành, cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời câu hỏi về tiến trình xử lý vụ việc nổ súng tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), xảy ra hôm 25/7/2019, người đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Hiện nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" đối với nghi phạm đã cầm nổ súng ở ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn.

Cũng theo người đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa, người gây ra sự việc nêu trên là Thượng úy Đào Xuân Tư, cán bộ đội phong trào Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Cơ quan Công an cũng đã tiến hành tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Đào Xuân Tư, đồng thời bắt giam nghi can này để xử lý theo nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ở xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
Trụ sở chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ở xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Trước đó, như GD&TĐ đã đưa tin, sự việc xảy ra khoảng 11 h, ngày 25/7, tại trụ sở chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ở xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa xảy ra vụ nổ súng, khiến 1 người bị thương.

Theo đó, nghi phạm là một người đàn ông đi xe máy, dùng khẩu trang bịt mặt và dùng súng bắn vào bảo vệ ngân hàng, sau đó tẩu thoát khỏi hiện trường.

Chiều cùng ngày, xác nhận với báo chí về thông tin này, ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết: “Nghi phạm đã bắn 1 đến 2 phát đạn vào nhân viên bảo vệ và phía trong ngân hàng. Hậu quả khiến người bảo vệ bị thương nhẹ. Sau khi gây án, nghi phạm lên xe tẩu thoát”.

Cũng theo ông Dũng, nghi phạm đeo khẩu trang, đi xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).