Vụ nổ súng bắn người tại quận Tân Phú: Nghi can khai được thuê 300 triệu đồng

GD&TĐ - Ngày 21/3, công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, vừa bắt được nghi can tên Quang (30 tuổi) để điều tra về hành vi dùng súng rulo tự chế bắn anh Nguyễn Thanh Phong (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú) bị thương nặng, phải nhập viện.

Hiện trường vụ án được lực lượng công an phong tỏa
Hiện trường vụ án được lực lượng công an phong tỏa

Qua điều tra, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera, công an xác định Quang là kẻ gây án.

Tại cơ quan công an, Quang (người đã dùng súng tự chế bắn 4 phát vào người anh Phong khiến anh này trọng thương vào đêm 14/3) khai đã được một người thuê bắn anh Phong với giá 300 triệu đồng.

Nghi can cho biết, tối 14/3, Quang điều khiển xe máy đi tới gần nhà anh Phong ở đường số 27, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM.

Khi vừa phát hiện anh Phong mở cửa nhà, Quang dùng súng bắn 4 phát vào người anh Phong rồi điều khiển xe máy tẩu thoát. Sau khi bắn anh này, Quang đi về hướng cầu Sài Gòn để vứt khẩu súng.

Hiện các cán bộ điều tra của Đội CSHS Công an Q.Tân Phú đang tiến hành hành lấy lời khai của nghi can. Lực lượng chức năng cũng đang gấp rút triển khai công tác truy thu tang vật có liên quan tới vụ nổ súng.

Chiều 21/3, cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú, TP.HCM thông tin, hiện đơn vị này đã hoàn thành việc bắt giữ 3 nghi phạm có liên quan tới vụ nổ súng trên đường 27, P.Sơn Kỳ trong tối 14/3, khiến một nam thanh niên Nguyễn Thanh Phong (SN 1988, ngụ Q.Tân Phú) trọng thương. Ba đối tượng bị bắt gồm 2 nam và 1 nữ. Tuy nhiên, hiện cơ quan công an chưa công bố nhiều thông tin về 3 đối tượng bị bắt.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú cho biết, thông tin chi tiết vụ việc sẽ cung cấp tới báo chí trong một vài ngày tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ