Vụ công an dùng nhục hình ở Phú Yên: Cha một bị cáo gửi đơn kêu cứu lên Chủ tịch nước

Ông Nguyễn Văn Thân-cha ruột bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, người bị xử nặng nhất trong vụ án “dùng nhục hình” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại TP Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên vừa gửi đơn kêu oan đến Chủ tịch nước.

Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành diễn tả lại cách nạn nhân Ngô Thanh Kiều bị còng tay. Ảnh: L.P
Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành diễn tả lại cách nạn nhân Ngô Thanh Kiều bị còng tay. Ảnh: L.P

Ông Nguyễn Văn Thân cho biết, đã gửi đơn khoảng 15 giờ chiều nay 26/4 qua đường bưu điện.

Ngoài đơn kêu cứu gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Thân còn gửi đơn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm Ủy Ban tư pháp Quốc Hội, bà Lê Thị Nga - Phó chủ nhiệm Ủy Ban tư pháp Quốc Hội.

Con ông Thân, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành - nguyên thiếu úy, cán bộ điều tra công an TP Tuy Hòa từng bị Tòa án nhân dân TP. Tuy Hòa tuyên 5 năm tù giam tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1. Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên ngày 15/4 tuyên Nguyễn Thân Thảo Thành 8 năm tù về tội “dùng nhục hình”.

Trong đơn kêu cứu gửi Chủ tịch nước, ông Thân bày tỏ sự biết ơn về sự chỉ đạo của Chủ tịch nước tới VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao để xét xử vụ án trên đúng pháp luật.

Nhưng theo ông Thân, các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm đã liên tục vi phạm pháp luật, cố tình buộc tội oan cho con ông.

Cụ thể, ông Thân cho rằng nhân chứng Hà Văn Đại (cán bộ Công an tỉnh Phú Yên) đã thay đổi lời khai về việc nhìn thấy Nguyễn Thân Thảo Thành đánh nạn nhân Ngô Thanh Kiều. Lời khai về tay Thành đánh Kiều bị đổi từ tay phải sang tay trái. 

Lời khai về hướng ngồi cũng bị thay đổi. Việc thay đổi lời khai cũng như có những lời khai mâu thuẫn diễn ra trong 3 năm. Theo ông Thân, có những lời khai được viết chèn, viết đè, viết thêm…

Ông Nguyễn Văn Thân nhắc lại yêu cầu của luật sư Nguyễn Văn Thắng- người bảo vệ bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, yêu cầu làm rõ cơ chế tụ máu bán cầu đại não. Theo luật sư Thắng, đây là điểm mấu mốt để tìm ra nguyên nhân cái chết của Ngô Thanh Kiều. Nhưng “các cơ quan tiến hành tố tụng cố tình không giám định”, ông Thân viết trong đơn.

Ông Thân dẫn luận cứ bảo vệ bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành của luật sư Thắng, nghi ngờ mẫu lấy từ thi thể Ngô Thanh Kiều đã bị đánh tráo.

Theo lời giám định viên tại tòa, mẫu lấy từ thi thể còn tươi, được thu ngay tại chỗ và cố định trong phooc-môn 10%, đúng quy trình. Luật sư Thắng cho rằng nếu làm đúng quy trình thì mẫu mô tinh hoàn và ruột non không thể hoại tử.

Ngoài ra, ông Thân cho rằng tất cả các giai đoạn tố tụng đều vi phạm pháp luật, kể cả các giai đoạn tiền tố tụng, có dấu hiệu “mớm cung, dụ cung, sửa chữa lời khai, tiêu hủy chứng cứ, tráo đổi chứng cứ”.

“Kính mong Chủ tịch xem xét để con tôi sớm được minh oan”, ông Nguyễn Văn Thân viết trong đơn kêu cứu gửi Chủ tịch nước với những lời “kêu oan” thay cho con.

Liên quan đến vụ án này, ngày 22/4, gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều đã nộp đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Phú Yên.

Trong đơn, bà Ngô Thị Tuyết - chị ruột nạn nhân Ngô Thanh Kiều, đại diện hợp pháp cho cha mẹ nạn nhân, đề nghị làm rõ có âm mưu “thí tốt” trong vụ này hay không, vì bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành có chức vụ thấp nhất nhưng lại chịu mức án cao nhất.

Trong khi Nguyễn Thân Thảo Thành chỉ được phân công canh giữ Kiều trong thời gian ngắn cho các bị cáo khác ăn cơm trưa, Thành không được giao nhiệm vụ lấy lời khai Kiều và không biết chuyên án 312T là gì.

Theo laodong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ