Vụ chìm tàu ở biển Hải Phòng: Thợ lặn rút lui, quê nhà “đứt từng khúc ruột“

Theo các ngư dân gặp nạn, đại diện tàu PACIFIC 01 đã thất hứa với ngư dân trong việc cho thợ lặn xuống tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

Hàng trăm người dân yêu cầu đại diện tàu PACIFIC 01 cho biết khi nào thì thợ lặn có thể lặn tìm kiếm người thân của họ.
Hàng trăm người dân yêu cầu đại diện tàu PACIFIC 01 cho biết khi nào thì thợ lặn có thể lặn tìm kiếm người thân của họ.

Sáng ngày 30/6, hàng trăm người dân là người thân của các ngư dân gặp nạn trên biển Hải Phòng đã có mặt tại trụ sở UBND Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Những tiếng khóc thảm thiết của những người mẹ, người vợ và các con khiến cho những người có mặt tại đây không ai cầm nổi nước mắt.

Keyword đầu tiên có dấu

Gia đình xót xa khi người thân của họ vẫn đang nằm dưới nước

Bên cạnh việc đau xót, các người thân đều tỏ rõ thái độ bức xúc trước việc “thất hứa” của đại diện Công ty CP Vận tải và thương mại quốc tế (Đại diện cho tàu PACIFIC 01) trong việc cử thợ lặn xuống tàu cá bị chìm để tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích.

Anh Bùi Ngọc Tú (45 tuổi), anh trai của nạn nhân Bùi Nam Chung, 37 tuổi, đang mất tích nói: Tối hôm qua, tại cuộc họp với chính quyền và người dân, đại diện Công ty Công ty CP Vận tải và thương mại quốc tế cho biết: vào lúc 21h tối 29/6, tàu chở thợ lặn đã có mặt tại hiện trường vụ chìm tàu cá.

Tuy nhiên do công tác chuẩn bị và thời tiết ban đêm nên chưa lặn được. Đến 6h sáng ngày mai (30/6), các thợ lặn sẽ bắt đầu tiến hành lặn để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Keyword đầu tiên có dấu

"Đưa bố về cho cháu", tiếng khóc của cậu bé có bố đang mất tích trên tàu cá khiến mọi người nghẹn ngào

“Họ nói thế, nhưng đúng 6h sáng nay, tôi gọi điện ra ngoài đó thì người thân nói chưa thấy thợ lặn đâu cả. Mãi sau đó mới thấy thợ lặn ra nhưng họ không lặn mà quay về. Đại diện Công ty Công ty CP Vận tải và thương mại quốc tế cho biết là thợ lặn nói nước sâu quá, không lặn được và hiện công ty đang đi tìm đội thợ lặn khác.

Anh em chúng tôi đã nằm dưới nước mấy ngày rồi, độ sâu của nước như thế nào phía công ty đều rõ, tại sao họ lại thuê đội thợ lặn mà giờ ra lại không lặn được. Họ định cho anh em chúng tôi nằm dưới nước bao lâu nữa”, anh Tú nói trong nước mắt.

Keyword đầu tiên có dấu

Anh Bùi Ngọc Tú bức xúc trước việc đại diện tàu PACIFIC 01 thất hứa trong việc cử thợ lặn xuống tìm những ngư dân còn mất tích

Như Báo Giao thông đã đưa tin, lúc 13h00 ngày 28/6/2019 tàu PACIFIC 01 (thuộc quản lý của Công ty Cổ phần vận tải và thương mại quốc tế (địa chỉ tại số 140A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) đã “đâm” (ý của các ngư dân - PV) vào tàu NA 95899 TS khiến tàu này bị lật úp tại vị trí 19032.334`N; 107042.263E (cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 35 hải lý về hướng Nam).

Lúc xảy ra va chạm, trên tàu NA có 19 thuyền viên cùng trú ở 2 xã Tiến Thủy và Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Sau khi va chạm, tàu PACIFIC 01 đã hạ xuồng cứu sinh cứu 10 thuyền viên, trong đó 1 người đã tử vong. Hiện vẫn còn 9 thuyền viên trên tàu cá mất tích.

Theo baogiaothong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ