Vụ cháy chợ ở Phú Quốc: Tiểu thương được miễn tiền thuê mặt bằng

GD&TĐ - Sau vụ hỏa hoạn ở chợ đêm Phú Quốc (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Ngoài hỗ trợ tiền, huyện còn miễn tiền thuê mặt bằng nửa năm đối với các hộ tiểu thương gặp hỏa hoạn.  

Cơ quan chức năng xuống hiện trường xác định thiệt hại sau vụ hỏa hoạn.
Cơ quan chức năng xuống hiện trường xác định thiệt hại sau vụ hỏa hoạn.

Ngày 3/7, hỏa hoạn đã xảy ra tại chợ đêm Phú Quốc ở thị trấn Dương Đông. Lửa đã thiêu rụi 9 gian hàng (8 gian lớn, 1 gian nhỏ) ở khu vực ngã ba đường Bạch Đằng - Nguyễn An Ninh, gây tổng thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Một ngày sau khi hỏa hoạn (ngày 4/7), ông Phạm Văn Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - cho biết: Ông cùng với nhà đầu tư chợ đêm Phú Quốc đã có buổi gặp gỡ các hộ tiểu thương bị hỏa hoạn.

Được biết, ngoài 5 triệu đồng hỗ trợ cho mỗi tiểu thương, những hộ này còn được miễn tiền thuê mặt bằng trong 6 tháng. Như vậy, mỗi hộ được hỗ trợ tổng cộng khoảng 40 - 50 triệu đồng.

Nguyên nhân gây cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ