Vợ TS Bùi Quang Tín nghi chồng bị mưu sát

Vợ TS Bùi Quang Tín nghi chồng bị mưu sát

Cái chết đầy bất thường

Khoảng 17 giờ 30 phút chiều 5/4, bảo vệ khu căn hộ New Sài Gòn (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM) nghe thấy tiếng động tại khu vực giếng trời sảnh D2. Khi đến kiểm tra thì bảo vệ phát hiện một người đàn ông nằm bất động. Do thương tích quá nặng nên người này đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nhà Bè đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc. Nạn nhân sau đó được cơ quan chức năng xác định là TS Bùi Quang Tín - giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, là bạn của chủ căn hộ số D14.11.

Theo báo cáo vụ việc mà Trường ĐH Ngân hàng TPHCM gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cũng như lời khai của các nhân chứng có mặt tại bữa cơm trưa cho biết, trưa ngày 5/4, ông Trần Việt Dũng – Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM đã mời một số cán bộ của trường tới ăn cơm tại căn hộ ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM).

Tổng cộng có 9 cá nhân đến tham dự, trong đó có mặt cả Hiệu trưởng và Hiệu phó nhà trường. Ông Bùi Hữu Toàn – Hiệu trưởng nhà trường và ông Phùng Văn Ứng – Phó Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị là hai người có mặt đầu tiên. TS Bùi Quang Tín đến trễ, khoảng 12 giờ 30 phút – 13 giờ mới có mặt và cùng nhập tiệc. Tại bữa cơm trưa mọi người có cùng nhau dùng bia, rượu.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, bữa tiệc bắt đầu tàn và mọi người ra về. Chỉ còn lại TS Bùi Quang Tín cùng PGS.TS Nguyễn Đức Trung - Hiệu phó nhà trường ở lại tiếp tục ngồi nói chuyện. Khoảng 17 giờ, ông Trần Việt Dũng (chủ nhà) do có hẹn với bạn nên rời khỏi nhà và có dặn hai ông Trung và Tín nhớ đóng cửa khi ra về (cửa khóa số điện tử, chỉ cần đóng).

Khoảng 20 phút sau, khi ông Dũng đang chạy xe trên đường thì nghe điện thoại ông Trung báo ông Bùi Quang Tín đã tử vong. Khi ông Dũng quay trở lại chung cư thì hiện trường đã được bảo vệ tòa nhà chắn lại.

Tìm hiểu thông tin vụ việc từ người dân tại khu chung cư, được biết, vị trí TS Tín trước khi rơi xuống là khu vực giặt phơi và để rác. Lan can chỗ này cao đến trên ngực người lớn, có thêm gờ bê tông cao. Việc đứng đó trượt chân té là rất khó xảy ra, trừ phi chủ ý leo lên. Vì vậy, sau cái chết của TS Tín rất nhiều nghi ngờ và giả thuyết được đặt ra.

Vợ TS Bùi Quang Tín nghi chồng bị mưu sát ảnh 1
Khu nhà (phía sau) nơi TS Bùi Quang Tín rơi xuống tử vong.

Nhiều điểm bất thường vẫn đang được điều tra

Trước cái chết đầy bất ngờ của chồng, bà Nguyễn Thanh Bích - vợ của TS Bùi Quang Tín đã có đơn gửi cơ quan CSĐT đề nghị tiến hành điều tra. Trong đơn, bà Bích cho rằng, cái chết của chồng bà vào chiều tối 5/4 có rất nhiều uẩn khúc. Bà Bích cho biết, ngày 5/4 trước khi chồng bà ra khỏi nhà có nói với bà rằng qua nhà một người bạn làm chung để bàn bạc công việc. Nhưng kết quả là lại bất ngờ xảy ra tai nạn tại đây.

Đáng chú ý, theo bà Bích thông tin, từ khi chồng bà đảm nhận phụ trách Phòng Truyền thông và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, ông đã phải chịu rất nhiều áp lực, cũng như các tin nhắn nặc danh đe dọa.

Bà Bích còn cung cấp tình tiết: Chồng bà thường xuyên nói chuyện với bà về việc bị ép phải từ chức, nếu không sẽ bị ép cho nhảy lầu. Thậm chí, vì nghi ngờ bị mưu hại, nên cách đây một tháng trong một dịp gặp và làm việc với một người tên T, chồng bà dè chừng đến mức không dám uống ly trà người kia mời. Ông đã phải tự pha một bình trà khác để uống.

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè cho biết: Đơn vị vẫn đang tích cực điều tra, làm sáng tỏ các tình tiết của vụ việc. Hiện đơn vị đã lấy lời khai của các nhân chứng trong bữa tiệc, cũng như người cuối cùng ở lại với TS Bùi Quang Tín. “Chúng tôi đã thu thập camera mọi hướng, mọi góc của tòa nhà, cũng như đang làm rõ các tình tiết trong khoảng thời gian 30 - 45 phút khi chủ nhà ra ngoài, chứng cứ tại hiện trường để phân tích làm rõ” - một cán bộ điều tra cho biết.

Thông tin điều tra bước đầu tại hiện trường của cơ quan CSĐT cho thấy, vị trí ông Tín nằm chết là tầng trệt block D chung cư New Sài Gòn. Trên tầng 14 block D chung cư, tại khu vực lan can giếng trời và lan can phía sau phòng của ông Dũng cơ quan điều tra ghi nhận có dấu vết sạch bụi, ngoài ra không phát hiện thêm dấu vết khác.

Tại hiện trường, phòng khách của căn hộ D14.11, cơ quan điều tra thu được 2 cái điện thoại của ông Tín, số vỏ rượu bia đã được sử dụng (12 chai bia và 3 chai rượu mạnh), một cái ghế bằng gỗ màu trắng (4 chân ghế cao hơn 45cm), phần tựa lưng phía sau bị gãy.

Kiểm tra tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định ông Tín tử vong do bị chấn thương va đập mạnh vì ngã từ trên cao xuống. Riêng khoảng thời gian trước khi ông Tín rơi xuống, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Chúng tôi đã tới thăm hỏi và chia sẻ nỗi đau mất mát với bà Bích tại đám tang. Tại đây, bà cho biết, tuyệt đối không bao giờ tin chồng bà tự tử. Bởi 2 tuần nay do dịch Covid-19 cả hai vợ chồng đều ở nhà không ra ngoài. Tâm trạng của chồng bà cũng hoàn toàn bình thường, vui vẻ. Cái chết của chồng bà có quá nhiều điều bất thường. “Tâm trạng tôi đang rất rối bời. Anh ấy chết một cách đầy uẩn ức. Tôi mong cơ quan điều tra sẽ làm sáng tỏ vụ việc” - bà Bích nói.

Liên quan đến vụ việc, ngày 6/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu Ban Giám hiệu Trường ĐH Ngân hàng TPHCM tổ chức kiểm điểm việc chấp hành phòng chống dịch, để tình trạng tổ chức ăn uống, tụ tập đông người. Xử lý kỷ luật nghiêm khắc những cá nhân vi phạm, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kết quả thực hiện. Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các cá nhân liên quan có báo cáo kiểm điểm, giải trình để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ