Vờ đi vệ sinh, cướp tài sản hiếp dâm nữ chủ quán xinh đẹp

Trưa 15/7, Lê Nguyễn Phúc Vinh (SN 2002, ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) lái xe máy từ Sóc Trăng đến Trà Vinh. Khi đến quán nước ven đường thuộc địa phận xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, đối tượng này ghé vào mua nước uống.

Vờ đi vệ sinh, cướp tài sản hiếp dâm nữ chủ quán xinh đẹp ảnh 1
Đối tượng Vinh tại hiện trường vụ án. Ảnh: Công an Trà Vinh

Thấy quán nước khi đó vắng vẻ, Vinh thấy chị L. (27 tuổi) là chủ quán chỉ có một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản và hiếp dâm. Kế đó, Vinh lấy một con bầu đe dọa cướp đi 250.000 đồng của chị L. và dùng vũ lực định hiếp dâm chị này.

Lợi dụng lúc Vinh sơ hở, chị L. vùng thoát ra ngoài và tri hô. Vinh hoảng sợ vội chạy ra lấy xe tẩu thoát. Nhận được tin cấp báo, các trinh sát hình sự Công an huyện Châu Thành nhanh chóng đến hiện trường và xác định được Vinh là nghi can số 1. ​

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cho hay, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Lê Nguyễn Phúc Vinh điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ