Vĩnh Phúc: Đón học sinh các cấp đi học trở lại trong điều kiện an toàn cao nhất

Vĩnh Phúc: Đón học sinh các cấp đi học trở lại trong điều kiện an toàn cao nhất

Sau những ngày nghỉ học kéo dài, học sinh các bậc học mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã trở lại trường với niềm vui lớn. Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Huyến, cho biết: Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19, học sinh phải nghỉ học quá lâu, được trở lại trường là niềm vui lớn của cả thầy và trò.

Vĩnh Phúc: Đón học sinh các cấp đi học trở lại trong điều kiện an toàn cao nhất ảnh 1
Phó Giám đốc Phạm Khương Duy kiểm tra tại Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc

Trong buổi sáng 4/5, lãnh đạo và các đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT đã trực tiếp thị sát tại các trường. Ghi nhận tình hình đón học sinh trở lại tại các đơn vị, nhà trường, nhìn chung đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Các trường đều bố trí các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trực tiếp đón, phân luồng, kiểm tra thân nhiệt, đôn đốc việc sát khuẩn tay, đeo khẩu trang cho học sinh vào trường.

Vĩnh Phúc: Đón học sinh các cấp đi học trở lại trong điều kiện an toàn cao nhất ảnh 2
Học sinh xếp hàng đo thân nhiệt tại Trường tiểu học Xuân Lôi, huyện Lập Thạch

Theo quy định của Sở GD&ĐT, các trường phải đảm bảo giãn cách học sinh theo đúng quy định. Tuyệt đối tránh tình trạng để học sinh tập trung đông ở cổng trường. Để thực hiện việc này, các trường THPT đã thực hiện chia khung giờ vào lớp và tan học cho từng khối lớp; hướng dẫn, yêu cầu học sinh giải lao tại lớp, hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa các lớp với nhau.

Vĩnh Phúc: Đón học sinh các cấp đi học trở lại trong điều kiện an toàn cao nhất ảnh 3
Kiểm tra thân nhiệt cho học sinh khối THPT trước khi vào trường

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Khương Duy, cho biết: Các trường đều có sự chuẩn bị chu đáo điều kiện cần thiết, tổ chức phân luồng cho học sinh khi đến trường, thực hiện giãn cách cho học sinh đúng quy định. Học sinh quay lại trường lớp khá đầy đủ, khỏe mạnh. Đặc biệt, bậc học mầm non do có tổ chức ăn bán trú nên số trẻ đi học nhiều hơn...

Được biết, để đảm bảo việc đón học sinh đi học trở lại an toàn tuyệt đối, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tại các đơn vị, nhà trường. Nhìn chung, các trường đều thể hiện tinh thần chủ động giữ gìn vệ sinh chung cho trường lớp và học sinh. Các bậc phụ huynh đã ý thức tốt với việc trang bị cho con em mình khẩu trang, nước uống, dung dịch sát khuẩn tay, khăn giấy khô, ướt để đảm bảo an toàn về sinh phòng chống dịch. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ