Vĩnh Phúc: Đề thi Tổ hợp vào lớp 10 bám sát kiến thức cơ bản

Vĩnh Phúc: Đề thi Tổ hợp vào lớp 10 bám sát kiến thức cơ bản ảnh 1
Thí sinh hoàn thành bài thi thứ 2 trong ngày

Bài thi Tổ hợp có thời làm bài là 90 phút gồm 3 phần với 60 câu hỏi trắc nghiệm. Trong đó, tiếng Anh chiếm 5 điểm với 30 câu hỏi; Vật lý 15 câu (2,5 điểm), Địa lý 15 câu hỏi (2,5 điểm). Đánh giá chung, đề thi môn Tổ hợp sát với kiến thức cơ bản nhưng vẫn có tính phân loại học sinh.

Vĩnh Phúc: Đề thi Tổ hợp vào lớp 10 bám sát kiến thức cơ bản ảnh 2
Ngọc Linh và Phương Ly vui vẻ sau khi kết thúc bài thi thứ 2

Em Nguyễn Ngọc Linh và Nguyễn Phương Ly, học sinh trường THCS Vĩnh Yên vui vẻ chia sẻ về bài thi thứ 2: "Đề thi này dễ hơn so với đề thi thử của trường THCS Vĩnh Yên mà chúng em đã làm. Năm nay, đề thi có nhiều câu hỏi thuộc về kiến thức cơ bản, các môn đều có câu hỏi phân loại học sinh nhưng không nhiều. 

Các câu hỏi Địa lý khá dễ nhưng phải đọc kỹ nếu không dễ bị sai hoặc mắc lừa. Với đề này, nếu học chắc kiến thức cơ bản cộng với sự cẩn thận thì có thể đạt 7,5 đến 8 điểm. Môn dễ lấy điểm và cũng dễ mất điểm nhất là môn Tiếng Anh và Địa lý, phụ thuộc vào kiến thức Tiếng Anh và sự cẩn thận trong khi làm bài".

Thí sinh Đặng Phương Mai, học sinh trường THCS Hội Hợp nhận xét: Đề hơi dài một chút nhưng em vẫn làm tốt. Đề Lý có các câu hỏi sát sách giáo khoa và sát với nội dung đề minh họa mà Sở GD&ĐT đã ra trước đó. Đề Địa lý cũng dễ nhưng có nhiều câu hỏi thuộc về kỹ năng; về lý thuyết có một số câu hỏi mà nếu không đọc kĩ thì có thể bị trả lời nhầm. 

Năm nay, đề Tiếng Anh dài hơn, nếu bạn nào học tốt Tiếng Anh thì sẽ là lợi thế. Với đề thi này, bạn nào nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa thì có thể đạt ít nhất 8 điểm. Còn đối với các bạn học bình thường cũng có thể làm được điểm trên trung bình vì đề khá dễ.

Vĩnh Phúc: Đề thi Tổ hợp vào lớp 10 bám sát kiến thức cơ bản ảnh 3
Học sinh trường THPT Trần Phú mời thí sinh nước mát để giảm căng thẳng và nắng nóng

Tại Hội đồng thi trường THPT Trần Phú, để tạo tâm lý thỏa mái cho thí sinh sau mỗi bài thi, các bạn tình nguyện viên của trường đã đứng thành 2 hàng vỗ tay chào đón thí sinh từ trong trường đi ra, một số khác tích cực mời nước mát giúp thí sinh giảm căng thẳng và nắng nóng.

Sáng ngày mai (19/7), học sinh đăng ký thi vào lớp 10 THPT công lập sẽ làm bài thi cuối là môn Toán, thời gian làm bài 120 phút. Đối với học sinh đăng ký thi vào trường THPT Chuyên sẽ làm thêm một bài thi môn chuyên vào sáng ngày 20/7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ