Vĩnh Phúc: Cách ly tại nhà hơn 2.000 trường hợp từ Đà Nẵng trở về

Vĩnh Phúc: Cách ly tại nhà hơn 2.000 trường hợp từ Đà Nẵng trở về ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Vĩnh Phúc, từ ngày 13/7 đến nay đã có 2234 người Vĩnh Phúc trở về từ Đà Nẵng. Trong đó, số trường hợp theo dõi cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 2183 (đã lấy mẫu xét nghiệp sàng lọc Sars-CoV-2: 4/2183 đang chờ kết quả xét nghiệm), 6 trường hợp thực hiện cách ly tại cơ sở y tế (6/6 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệp sàng lọc Sars-CoV-2 đang chờ kết quả xét nghiệm). Kết thúc cách ly 45 trường hợp.

Sở Y tế Vĩnh Phúc yêu cầu các đơn vị y tế khẩn trương, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở y tế, hạn chế sự lây chéo trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị như trong tình huống đang có dịch và duy trì các đội cơ động phản ứng nhanh trong khám chữa bệnh, tiếp nhận mọi thông tin 24/24 để báo cáo, xử lý kịp thời. Tăng cường cán bộ tham gia thường trực chống dịch để đảm bảo 100% quân số theo quy định, để kịp thời phản ứng với những vấn đề phát sinh.

Trước đó, đầu năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 mới xuất hiện tại Việt Nam, Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên thực hiện cách ly đối với xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, ngành Y tế và người dân, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Vĩnh Phúc đã được kiểm soát tốt cho đến thời điểm này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ