Vĩnh Phúc: Bắt giữ đối tượng dùng 5,5 tỷ đồng để cho vay lãi nặng

GD&TĐ - Cho nhiều người vay lãi nặng với mức lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày, tuy nhiên khi bị bắt Nguyễn Thị Nga lại bao biện là nhằm “giúp đỡ” những người quen khi gặp khó khăn!

Đối tượng Nguyễn Thị Nga tại CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên. Ảnh: Ánh Lệ
Đối tượng Nguyễn Thị Nga tại CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên. Ảnh: Ánh Lệ

Theo thông tin của Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1983 ở xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Kết quả điều tra ban đầu, Công an thành phố Vĩnh Yên xác định, từ năm 2019 đến nay, Nga đã cho khoảng 35 người vay với số tiền 5,5 tỷ đồng, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 108- 144%/năm, số tiền thu lời bất chính gần 779 triệu đồng.

Ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nga tại xã Định Trung, nơi làm việc của Nga tại Văn phòng tư vấn tài chính Bảo Ngân ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên và phương tiện Nga sử dụng là xe ô tô BKS 88A-13341.

Kết quả khám xét thu giữ khoảng 60 giấy vay tiền, hợp đồng đặt cọc cùng nhiều căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân của những người vay tiền. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Nga khai nhận biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, tuy nhiên, Nga vẫn bao biện cho hành vi của mình là nhằm “giúp đỡ” những người quen khi gặp khó khăn cần đến tiền.

Thời gian qua, hoạt động tín dụng đen trên phạm vi cả nước có những diễn biến phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Vì vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này.

Nhiều vụ việc, đối tượng cho vay lãi nặng đã bị bắt giữ, xử lý. Biết rõ điều đó, nhưng không ít trường hợp vì hám lợi vẫn cố tình phạm tội. Thậm chí, các đối tượng còn sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cho dù là núp dưới vỏ bọc tinh vi thế nào chăng nữa, những hành vi vi phạm pháp luật sớm muộn cũng sẽ bị xét xử trước pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ