Việt Trinh bất ngờ đăng ảnh cùng con trai cao lớn sau 10 năm giấu kín

Sau 10 năm giấu kín hình ảnh của con, Việt Trinh bất ngờ đăng tải những bức ảnh chụp cậu bé từ phía sau để khoe với người hâm mộ.

Việt Trinh bất ngờ đăng ảnh cùng con trai cao lớn sau 10 năm giấu kín

Cách đây ít giờ, diễn viên Việt Trinh gây chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh chụp con trai từ phía sau. Có thể thấy, cậu bé trông đã cao lớn và sở hữu vóc dáng phổng phao như thanh niên.

Con trai Việt Trinh tên là Thiện Nhân, đã gần 10 tuổi và là quý tử duy nhất của "Người đẹp Tây Đô" cùng chồng cũ.

Nhiều năm qua, dù đã ly hôn nhưng Việt Trinh luôn lấy con trai làm động lực phấn đấu trong cuộc sống. Cậu nhóc vừa là bạn thân vừa là chỗ dựa để người đẹp luôn sống vui vẻ và yêu đời.

"Mẹ ơi! Con thi giữa kỳ 2 xong rồi. Mẹ dẫn con đi giảm stress đi. Ôn thi liên tục 10 ngày con đuối quá! Thế là 2 mẹ con đi ăn no tới thở không nổi luôn. Sao mà yêu, mà ghiền anh ấy đến thế không biết", Việt Trinh viết trên trang cá nhân.

Việt Trinh bất ngờ đăng ảnh cùng con trai cao lớn sau 10 năm giấu kín ảnh 1Việt Trinh chia sẻ ảnh chụp bên con trai 10 tuổi nhưng không để lộ mặt cậu bé - Ảnh: InternetViệt Trinh bất ngờ đăng ảnh cùng con trai cao lớn sau 10 năm giấu kín ảnh 2Việt Trinh bất ngờ đăng ảnh cùng con trai cao lớn sau 10 năm giấu kín ảnh 3Việt Trinh bất ngờ đăng ảnh cùng con trai cao lớn sau 10 năm giấu kín ảnh 4Trước đây, Việt Trinh từng nhiều lần đăng ảnh chụp con từ phía sau - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng thường xuyên hé lộ ảnh chụp những khoảnh khắc đáng yêu của bé Thiện Nhân nhưng tuyệt nhiên không để lộ mặt.

Chia sẻ trong một bài phỏng vấn cách đây ít lâu, "Người đẹp Tây Đô" cho biết hiện tại con trai vẫn chưa biết chị từng có quá khứ huy hoàng với nghề diễn viên. Cũng như một số sao Việt khác, Việt Trinh muốn con được lớn lên trong yên bình, không bị quá nhiều áp lực từ việc có mẹ là người nổi tiếng. 

Theo phunusuckhoe.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?