Việt Nam “tốn” 16.000 tỷ đồng/năm do bệnh tật liên quan vệ sinh kém

Tại Việt Nam, các bệnh truyền nhiễm gây dịch có tỷ lệ mắc cao là cúm, tiêu chảy, sốt xuất huyết, tay chân miệng... Trong đó, đa số các bệnh này liên quan tới vấn đề vệ sinh.

Việt Nam “tốn” 16.000 tỷ đồng/năm do bệnh tật liên quan vệ sinh kém
Đa số các bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ mắc cao như tay chân miệng...liên quan tới vấn đề vệ sinh. Ảnh: VGP/Vũ Khoa.
Đa số các bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ mắc cao như tay chân miệng...liên quan tới vấn đề vệ sinh. Ảnh: VGP/Vũ Khoa.

Ngân hàng Thế giới ước tính, mỗi năm Việt Nam mất khoảng 16.000 tỷ đồng do các bệnh liên quan tới vấn đề vệ sinh kém. Thông tin này được Bộ Y tế đưa ra tại Lễ hưởng ứng Ngày Nhà vệ sinh thế giới, tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long.

Theo báo cáo tổng hợp từ 63 tỉnh thành phố, năm 2017, tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh tại nông thôn đã tăng lên gần 12,8% trong vòng 10 năm, góp phần giảm tỷ lệ mắc các bệnh liên quan tới nước, vệ sinh môi trường, ngăn chặn được các bệnh dịch nguy hiểm.

Tuy nhiên báo cáo cũng cho thấy, vẫn còn có sự chênh lệch lớn về tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh giữa các vùng miền. Nhiều tỉnh còn có tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình đạt thấp, dưới 50%; tỷ lệ phóng uế vẫn ở mức gần 2% trên toàn quốc.

Thậm chí, vẫn còn không ít trường học, bệnh viện, cơ quan, điểm tham quan du lịch, bến tàu, bến xe, nơi công cộng còn thiếu nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh không đạt chuẩn.

Để góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh, năm nay hoạt động hưởng ứng Ngày nhà vệ sinh Thế giới được tiến hành với chủ đề “Chung tay giúp trẻ em có nhà vệ sinh an toàn”; với mong muốn mọi trẻ em Việt Nam – thế hệ tương lai sẽ được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Chính vì vậy, tại Lễ hưởng ứng Ngày Nhà vệ sinh thế giới, lãnh đạo Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế kêu gọi các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội cần triển khai các giải pháp cải thiện vệ sinh quyết liệt hơn, phù hợp hơn cho từng nhóm đối tượng, từng vùng miền, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa sự phối hợp liên ngành, tăng cường xã hội hóa, kêu gọi sự tham gia nhiều hơn nữa của các doanh nghiệp.

Bộ Y tế cũng kêu gọi các đơn vị, các cấp chính quyền, các tổ chức triển khai các hoạt động lắp đặt các công trình vệ sinh, xử lý chất thải, triển khai có hiệu quả hơn công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân, hình thành thói quen tốt cho các em học sinh về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh./.

Theo baochinhphu.vn

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ