Việt Nam ngẩng cao đầu giành ngôi Á quân trên đất Thái

Thi đấu nỗ lực và đầy quả cảm tới giây cuối cùng song U19 Việt Nam vẫn không thể làm nên bất ngờ trước Hàn Quốc ở chung kết giải Tứ hùng GSB Bangkok Cup 2019.

Sau trận thắng Thái Lan thì U19 Việt Nam (áo trắng) đã không thể làm nên bất ngờ trước Hàn Quốc ở trận chung kết.
Sau trận thắng Thái Lan thì U19 Việt Nam (áo trắng) đã không thể làm nên bất ngờ trước Hàn Quốc ở trận chung kết.

Sau khi xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan ở trận bán kết, tuyển U19 Việt Nam dưới dự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier bước vào trận chung kết giải Tứ hùng GSB Bangkok Cup 2019 gặp U19 Hàn Quốc với tâm thế đầy tự tin.

Ở thế "cửa dưới", tất nhiên, mục tiêu của thầy trò HLV Philippe Troussier hướng tới là thi đấu hết sức mình với hy vọng tạo nên bất ngờ trước đội bóng xứ Kim chi bằng lối chơi phòng ngự phản công.

Trên sân vận động ở Bangkok, U19 Việt Nam nhập cuộc khá tự tin và tạo ra thế trận phòng ngự tương đối chắc chắn ở thời điểm đầu trận bất chấp nỗ lực tấn công mạnh mẽ của U19 Hàn Quốc. Đây là thời điểm mà Hàn Quốc chủ yếu triển khai phương án bóng bổng để tiếp cận khung thành U19 Việt Nam, song thủ môn Nguyễn Văn Bá đã chơi cực kỳ tập trung.

Tuy nhiên, trước sức ép ngày càng tăng từ phía U19 Hàn Quốc, hệ thống phòng ngự của U19 Việt Nam cũng chỉ có thể đứng vững được trong khoảng 2/3 thời gian của hiệp 1. Bởi sau nhiều nỗ lực hãm thành, U19 Hàn Quốc đã ghi liền 2 bàn chỉ trong vòng khoảng 10 phút (33’ đến 42’).

Ở bàn thua đầu tiên, cầu thủ Seyun Choi có pha đi bóng rồi dứt điểm ngoài vòng cấm rất đẳng cấp đánh bại Văn Ba. Sau đó, đến lượt cầu thủ Minjae Kwon tung cú sút cận thành quyết đoán không cho Văn Ba cơ hội cản phá.

Việc dẫn 2 bàn giúp Hàn Quốc dễ đá hơn rất nhiều sau giờ nghỉ. Đội bạn tiếp tục thực hiện được nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm, song đây là thời điểm ghi nhận những nỗ lực không biết mệt mỏi của U19 Việt Nam.

Không chỉ nỗ lực trong vòng ngự để hạn chế thêm bàn thua, U19 Việt Nam còn thực hiện được một số pha lên bóng tương đối tốt. Tình huống đáng chú ý phải kể tới pha bóng ở giữa hiệp 2 khiến trọng tài phải dùng VAR để xác định xem hậu vệ Hàn Quốc có để bóng chạm tay hay không. Đáng tiếc là sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã không cho U19 Việt Nam hưởng penalty.

Ở phần còn lại của trận đấu, U19 Việt Nam vẫn thể hiện những nỗ lực không biết mệt mỏi hòng ghi bàn gỡ. Quyết tâm rất lớn đã phần nào được đền đáp khi U19 Việt Nam ghi được bàn gỡ ở phút 90+2 sau pha lập công của Trịnh Quang Trường. Đáng tiếc là thời gian còn lại là quá ít ỏi để Việt Nam có thể san bằng cách biệt.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về phía U19 Hàn Quốc. Kết quả này giúp Hàn Quốc giành chức vô địch một cách đầy xứng đáng ở giải GSB Bangkok Cup. Trong khi đó, U19 Việt Nam giành vị trí Á quân với một tâm lý rất thoải mái bởi thầy trò HLV Troussier hoàn toàn có thể hài lòng về màn trình diễn của mình.

Rõ ràng, dù thất bại Hàn Quốc nhưng U19 Việt Nam đã để lại được nhiều ấn tượng tốt đẹp trên đất Thái, ngoài trình độ chuyên môn còn là tinh thần chiến đấu quả cảm cho tới giây phút cuối cùng.

Nhìn chung ở giải đấu lần này, thầy trò HLV Philippe Troussier đã trải qua hai trận đấu với chất lượng chuyên môn tương đối cao. Đây sẽ là bàn đáp quan trọng để U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu rất quan trọng trong thời gian tới, đó là vòng loại U19 châu Á 2020 khởi tranh vào tháng 11 tới, nơi mà U19 Việt Nam nằm cùng bảng với Mông Cổ, Guam và Nhật Bản.

Theo Tri thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.