Việt Nam, Malaysia thi nhau mất trụ cột trước đại chiến ở vòng loại World Cup

Việt Nam, Malaysia thi nhau mất trụ cột trước đại chiến ở vòng loại World Cup

Lúc 19h45 ngày 31/3 tới, Malaysia sẽ tiếp đón Việt Nam ở vòng loại thứ 2, World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở cuộc đối đầu này, 2 bên đều sẽ mất nhiều trụ cột vì các án phạt. Ở phía Việt Nam, HLV Park Hang-seo sẽ mất Trọng Hoàng vì tích đủ 2 thẻ vàng, còn Đình Trọng vắng mặt vì án treo giò 1 trận nối từ VCK U23 châu Á 2020 sáng (nhận thẻ đỏ gián tiếp ở trận cuối gặp Triều Tiên (thua 1-2)).

Nếu việc vắng Đình Trọng không quá đáng ngại khi bộ đôi trung vệ Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dụng vẫn đang chơi tốt, thì Trọng Hoàng sẽ là tổn thất lớn với thầy Park. Ở cánh phải, Trọng Hoàng đang chơi cực hay và ổn định, với khả năng lên công bùng nổ và về thủ vững chắc.

Malaysia, Thái Lan hay UAE đều là những địch thủ không dễ chơi với Việt Nam ở vòng loại thứ 2, World Cup 2022 khu vực châu Á
Malaysia, Thái Lan hay UAE đều là những địch thủ không dễ chơi với Việt Nam ở vòng loại thứ 2, World Cup 2022 khu vực châu Á 

Tuy nhiên, nếu chúng ta thiệt quân thì Malaysia cũng không lấy gì làm sung sướng. Đối phương thậm chí còn mất tới 3 trụ cột vì tích đủ 2 thẻ vàng, là Brendan Kandan, Matthew Davis và Vyacheslav Ahmad.

Trong một động thái khác, Malaysia đang chờ đợi để nhập tịch tiền đạo Guilherme De Paula (người Brazil) và tiền vệ công Liridon Krasnniqi (gốc Kosovo). Bộ đôi này đều đã có ít nhất 5 năm liên tục chơi bóng ở Malaysia, sở hữu thành tích cực kì ấn tượng và có chiều cao lần lượt lên tới 1m85, 1m88. Nếu họ kịp thời tham gia trận đấu với Việt Nam thì HLV Park Hang-seo sẽ phải thêm "đau đầu" để tìm cách hóa giải.

Ở bảng G, Việt Nam đang đứng đầu với 11 điểm sau 5 trận, Malaysia đứng ngay sau với 9 điểm sau 5 trận. Ngoài Indonesia chưa có được điểm nào, coi như hết hy vọng thì 4 đội Việt Nam - Malaysia - Thái Lan - UAE đều có cơ hội lớn để lọt vào vòng loại thứ 3 nên các cuộc cạnh tranh là vô cùng khốc liệt.

Theo Tri thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ