Video: Ukraine thử nghiệm tên lửa hành trình mới

Theo các chuyên gia, tên lửa hành trình mới của Ukraine sẽ là mối đe dọa trực tiếp đối với Crimea.

Trong khung hình video, có thể thấy tên lửa được phóng từ một bệ phóng mặt đất, quĩ đạo bay của tên lửa trên biển cũng như cách nó phá hủy mục tiêu dưới dạng lưới kéo dài trên một con tàu đã được ghi lại.

Được biết, tên lửa RK-360MC “Hải Vương” được trang bị đầu đạn nặng 150 kg, tầm bắn lên tới 280 km và tốc độ khoảng 900 km/h. Độ cao đường bay của tên lửa là từ 3-10m so với mực nước biển. Các chuyên gia Nga cho rằng, tên lửa “Hải Vương” của Ukraine được phát triển trên cơ sở tên lửa X-35 của Liên Xô cũ.

Vào tháng 7/2019, cựu thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksandr Turchynov nói rằng những tên lửa này được cho là có khả năng phá hủy cầu Crimean chỉ trong vài phút, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng với khoảng cách cực xa 280 km, tên lửa hành trình của Ukraine sẽ không thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ