Vì sao tòa nhà chung cư luôn "thiếu" tầng 13?

Vì sao tòa nhà chung cư luôn "thiếu" tầng 13?

Khi đi thang máy ở các tòa nhà cao tầng, chung cư, nếu bạn để ý sẽ thấy hầu như không hề có số 12. Thay vào đó thường là số 12B. Khắp tòa nhà cũng không hề thấy số 13 xuất hiện.

Tại sao lại như vậy?

Theo quan niệm của nhiều nền văn hóa, số 13 được coi là điềm xấu, không may mắn.

Trong văn hóa của người phương Tây, thứ Sáu ngày 13 được coi là ngày có nhiều may cú xui xẻ. Số 13 cũng liên quan đến bữa ăn cuối cùng của chúa Jesu.

Nếu đến Anh và Canada, bạn sẽ không thể tìm được một ngôi nhà có địa chỉ số 13. Hay trên máy bay của các hãng hàng không Đức, không có hàng ghế số 13...

Bạn gần như không thể nhìn thấy con số 13 xuất hiện ở các tòa nhà cao tầng, khu chung cư.
Bạn gần như không thể nhìn thấy con số 13 xuất hiện ở các tòa nhà cao tầng, khu chung cư.

Theo quan niệm dân gian cũng như chịu sự ảnh hưởng của văn hóa ngoại nhập, người Việt cũng coi 13 là con số không đem lại may mắn. Khi chọn số nhà, số xe... nhiều người thường có quan niêm duy tâm, chọn số tốt để mang lại nhiều may mắn hơn.

Do đó, khi thi công, các chủ đầu tư thường thay số 13 bằng 12A, 12B để người mua yên tâm hơn.

Bản chất chung cư vẫn có tầng 13. Các căn hộ ở tầng này có xu hướng được bán rẻ hơn, dành cho những người muốn tiết kiệm tiền khi mua nhà.

Dù vậy, nhiều người vẫn không muốn chọn căn hộ ở tầng 13. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy cho rằng, số tầng không phải là điều ảnh hưởng nhất đến việc lựa chọn căn hộ chung cư.

Điều cần quan tâm nhất khi mua nhà là hướng nhà (hướng cửa chính hoặc ban công) có hợp tuổi với chủ nhà hay không; thiết kế bên trong căn hộ có phù hợp với nhu cầu hay không; nên đặt bàn thờ hướng nào...

Chọn được tầng theo ngũ hành tương sinh vơi ngũ hành tuổi của gia chủ là tốt nhất. Điều này giúp gia chủ gặp đại cát, đại lợi trong cuộc sống. Nếu không quan tâm đến vấn đề này, người mua có thể chọn căn hộ trong khoảng từ tầng 6 đến tầng 15 để thuận tiện cho việc đi lại.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.