Vì sao ĐH Tây Nguyên cảnh báo, buộc thôi học hơn 1.000 sinh viên?

Trường Đại học Tây Nguyên đã ra thông báo buộc thôi học hoặc cảnh báo kết quả học tập học kỳ II năm học 2014-2015 đối với hơn 1.000 sinh viên đang theo học tại trường.

Vì sao ĐH Tây Nguyên cảnh báo, buộc thôi học hơn 1.000 sinh viên?

Xung quanh vấn đề này, PGS.TS. Nguyễn Tấn Vui, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sau khi đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong các học kỳ năm học 2014 - 2015, do có điểm trung bình tích lũy thấp hơn quy định, ngày 23/10, trường đã ra thông báo cảnh báo và buộc thôi học đối với hơn 1.000 sinh viên.

Số sinh viên bị cảnh cáo hoặc buộc thôi học đang học tại 8 khoa, trong đó khoa Nông Lâm có số lượng cao nhất với hơn 300 em. Bên cạnh lý do học lực yếu, nhiều trường hợp sinh viên đã chuyển trường hoặc đã bỏ học từ trước.

Việc thông báo và ra quyết định cảnh báo, buộc thôi học đối với sinh viên sau mỗi học kỳ của các năm học đã được nhà trường tiến hành từ năm 2009 theo Quy chế 43 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo theo tín chỉ đối với đại học, cao đẳng. Những năm gần đây, mỗi năm trung bình có hơn 100 sinh viên bị buộc thôi học tại trường Đại học Tây Nguyên.

Trường Đại học Tây Nguyên lâu nay được xem là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh trong khu vực. Hiện, trường đang đào tạo gần 15.000 học sinh, sinh viên đến từ các tỉnh, thành trên cả nước.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.