Vị hôn thê của Thủ tướng Anh đã trải qua các triệu chứng Covid-19

Vị hôn thê của Thủ tướng Anh đã trải qua các triệu chứng Covid-19

“Tôi đã dành cả tuần qua trên giường với các triệu chứng chính của coronavirus. Tôi không làm thử nghiệm nhưng sau bảy ngày nghỉ ngơi, tôi cảm thấy khỏe hơn và đã hồi phục”, bà Symonds nói.

“Mang thai trong thời gian Covid-19 quả thật là một điều đáng lo ngại. Đối với những phụ nữ mang thai khác, xin hãy đọc và làm theo những hướng dẫn mới nhất mà tôi thấy rất đảm bảo”.

Thủ tướng Johnson cho biết hôm thứ Sáu, ông vẫn thực hiện cách ly với các triệu chứng nhẹ của Covid-19, cụ thể là nhiệt độ cao, sau bảy ngày khi ông lần đầu tiên xét nghiệm dương tính với coronavirus - gây ra bệnh hô hấp.

Ông Boris Johnson 55 tuổi và vị hôn thê Symonds, hiện 32 tuổi, đã tuyên bố vào tháng 2 rằng họ đã đính hôn và đang mong đợi đứa con đầu lòng của mình.

Tháng trước, sau khi ông Johnson trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của một cường quốc tuyên bố kết quả xét nghiệm dương tính, ông đã thực hiện cách ly tại căn hộ ở phố Downing, mặc dù hai người vẫn sống chung.

Carrie Symonds là vị hôn thê chưa kết hôn đầu tiên sống chung với một nhà lãnh đạo Anh trong lịch sử những năm gần đây.

Theo Reuters.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ