Vẻ rạng ngời của nữ sinh cảnh sát trong lễ tốt nghiệp

Trong ngày Lễ tốt nghiệp tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, các bạn nữ sinh trở nên xinh đẹp, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Vẻ rạng ngời của nữ sinh cảnh sát trong lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp tại Học viện Cảnh sát nhân dân đã diễn ra thành công vào ngày 26/5. Sau khi được vinh danh, nhiều nữ sinh cảnh sát đã cùng nhau chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm cuối cùng của thời sinh viên.
Lễ tốt nghiệp tại Học viện Cảnh sát nhân dân đã diễn ra thành công vào ngày 26/5. Sau khi được vinh danh, nhiều nữ sinh cảnh sát đã cùng nhau chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm cuối cùng của thời sinh viên.
Phấn khởi và hào hứng là tâm trạng chung của các bạn sinh viên trong ngày chia tay.
Phấn khởi và hào hứng là tâm trạng chung của các bạn sinh viên trong ngày chia tay.
Cô nàng Lê Thị Thúy (học viên lớp B1 - D37 -Học viện Cảnh sát Nhân dân) chia sẻ: "Mình rất vui và hạnh phục khi cầm trên tay tấm bằng Khá. Đó là thành quả sau 5 năm cố gắng, nỗ lực hết mình để giành được".
Cô nàng Lê Thị Thúy (học viên lớp B1 - D37 -Học viện Cảnh sát Nhân dân) chia sẻ: "Mình rất vui và hạnh phục khi cầm trên tay tấm bằng Khá. Đó là thành quả sau 5 năm cố gắng, nỗ lực hết mình để giành được".
Nữ sinh cảnh sát cầm tấm bằng trên tay đầy tự hào, xúc động.
Nữ sinh cảnh sát cầm tấm bằng trên tay đầy tự hào, xúc động.
Đây là hành động thiêng liêng, cao đẹp của những chiến sĩ trong lực lượng công an.
Đây là hành động thiêng liêng, cao đẹp của những chiến sĩ trong lực lượng công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành gắn hàm cho học viên.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành gắn hàm cho học viên.

Cũng trong buổi lễ tốt nghiệp, không ít gia đình đã vượt hàng trăm cây số để lên trường chung vui cùng các học viên trong cột mốc quan trọng này.
Cũng trong buổi lễ tốt nghiệp, không ít gia đình đã vượt hàng trăm cây số để lên trường chung vui cùng các học viên trong cột mốc quan trọng này.
Theo Thế giới trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.