Xiếc tái hiện hào khí Trường Sơn huyền thoại

GD&TĐ - Từ ngày 25 - 27/7, sân khấu tròn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ sáng đèn với chương trình nghệ thuật “Ký ức Trường Sơn”.

Tiết mục Lê Anh Nuôi trong chương trình “Ký ức Trường Sơn”. Ảnh: NH
Tiết mục Lê Anh Nuôi trong chương trình “Ký ức Trường Sơn”. Ảnh: NH

Theo NSƯT Tống Toàn Thắng, để kỷ niệm 60 năm đường Trường Sơn huyền thoại, “Ký ức Trường Sơn” sẽ kể những câu chuyện về bộ đội Trường Sơn, các cô gái thanh niên xung phong bằng ngôn ngữ xiếc.

Qua hoạt cảnh “Cúc ơi”, khán giả sẽ được gặp lại 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc không chỉ trẻ trung yêu đời mà còn rất tài giỏi, dũng cảm, tinh nghịch trong những pha nhào lộn, uốn dẻo, thăng bằng đi dây, đu dây, sức mạnh đôi tay…

Không chỉ thế, “Ký ức Trường Sơn” còn tái hiện những cảnh hành quân có một không hai của các chiến sĩ Trường Sơn trên sân khấu xiếc: Vừa đi theo nhạc vừa tung hứng, thăng bằng (tiết mục “Chiếc gậy Trường Sơn”); “giao lưu” với thú rừng như khỉ, trăn bằng những tiết mục: Trồng cây chuối, đi xe đạp, thăng bằng…

Riêng người chiến sĩ hậu cần nổi tiếng Lê Anh Nuôi (trong tiết mục cùng tên) sẽ trổ tài thăng bằng trên con lăn, tung hứng với các dụng cụ nhà bếp… Theo chân anh còn có cả những chú lợn thi nhau nhảy qua vòng trải, cuốn thảm, nhảy qua vòng lửa, nối đuôi nhau đi qua cầu… Và, giữa không khí vui nhộn, hài hước ấy, “Ký ức Trường Sơn” có phần lắng lại với câu chuyện “Huyền thoại mẹ” được các nghệ sĩ kể bằng kỹ thuật dây da điêu luyện.

Đây là năm thứ 2 Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện chương trình nghệ thuật “Đi cùng năm tháng”, với chủ đề “Ký ức Trường Sơn”. NSND Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, chương trình được tổ chức để các nghệ sĩ tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình những người có công với cách mạng. Trong các suất diễn, nhiều nhà hảo tâm sẽ trực tiếp tặng quà tới các cựu chiến binh, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam… 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ